Tiền Giang:

Quan hệ bất chính, Đội trưởng quản lý thị trường bị kỷ luật

TPO - Ông Nguyễn Trung Hiếu – Đội trưởng quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường Tiền Giang bị kỷ luật cảnh cáo vì có quan hệ nam nữ bất chính.

Chiều 13/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trung Hiếu - Đội trưởng quản lý thị trường số 6 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang). Ông Hiếu bị kỷ luật sau khi có kết quả kiểm tra về việc bị tố cáo quan hệ nam nữ bất chính.

Quan hệ bất chính, Đội trưởng quản lý thị trường bị kỷ luật ảnh 1 Đội quản lý thị trường số 6 nơi ông Hiếu công tác.

Trước đó, ông N. T. T. (38 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) có đơn tố cáo gửi đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang và Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc ông Hiếu đã có hành vi quan hệ bất chính với vợ ông là bà N.T.X.H.

Cụ thể, ông Hiếu thường xuyên nhắn tin hẹn hò, bố trí thời gian địa điểm để quan hệ yêu đương như vợ chồng với bà H. hơn 1 năm qua. Do đó, việc làm của ông Hiếu đã làm cho tình cảm gia đình vợ chồng con cái của ông T. bị rạn nứt, mâu thuẫn.

Qua xác minh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã có thông tin trả lời nội dung đơn tố cáo của ông T là đúng. Theo đó, vi phạm của ông Nguyễn Trung Hiếu đến mức phải thi hành kỷ luật.

Theo đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã kỷ luật ông Hiếu bằng hình thức là cảnh cáo về mặt Đảng. Do ông Hiếu thuộc Tổng Cục quản lý thị trường bổ nhiệm nên cơ quan này đang xem xét xử lý về mặt chính quyền.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.