Theo BCĐ phòng, chống COVID – 19 tỉnh Quảng Nam, hiện địa phương đang thực hiện cách ly tập trung cho 347 người tại 18 khu cách ly tập trung của 15 huyện.
Tại một số địa phương có người từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh về thực hiện cách ly.
Ngày 3/4, ông Nguyễn Văn Mau, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, (Quảng Nam), cho biết địa phương đã thực hiện cách ly tập trung 83 người từ TP Hồ Chí Minh về. Những người này được cách ly tập trung tại trường THCS Nguyễn Khuyến, xã Tam Anh Nam. Tại địa phương có một chốt kiểm soát người dân của tỉnh thành lập. Đối với người dân về từ Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh sẽ được đưa đến nơi cách ly tập trung. Tại khu cách ly, người dân được phục vụ 3 bữa sáng, trưa, tối với mức quy định 60.000 đồng/người/ngày. Tuy nhiên, theo lãnh đạo này thì hiện nay chưa thu phí đối với người dân.
Đến sáng 3/ 4 Thị xã Điện Bàn đã thực hiện cách ly tập trung 44 người về từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Số này được cách ly tập trung tại Phòng khám Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.
Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã này cho biết, việc cách ly được hiện theo theo công văn 1779 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Tại huyện Thăng Bình, từ ngày 1/4 đến nay, tại Trung tâm Y tế ở thị trấn Hà Lam đã cách ly tập trung 52 người.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ban hành Công văn 1779 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành công an, y tế, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực, khẩn trương thực hiện khai báo y tế toàn dân; quản lý chặt chẽ người ngoài tỉnh đến cư trú tại tỉnh Quảng Nam.
Trong đó, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai vùng dịch trọng điểm hiện nay nên người đến từ hai địa phương này phải thực hiện cách ly tập trung và giám sát y tế có thu phí (kể cả người Quảng Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại đây).
Đây là những công dân vừa trở về từ Lào đã trải qua đúng 14 ngày cách ly y tế tập trung theo quy định tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế và Trường Cao đẳng Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng. Đây là đợt hoàn thành cách ly y tế với số lượng công dân đông nhất tại Thừa Thiên-Huế từ trước đến nay.
Trong 360 người hoàn thành cách ly này, tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh có 163 trường hợp. Đây là đợt bàn giao thứ hai tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trước đó, vào sáng ngày 2/4, nơi đây đã có 69 công dân được bàn giao và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.
Bộ đội hỗ trợ khuân chuyển tư trang, hành lý cho các công dân vừa hoàn thành cách ly ra xe ô tô để trở về nhà.
Còn tại Trường Cao đẳng Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng, cũng trong sáng 3/4, đã có 197 công dân sinh sống và làm việc tại Lào trở về đã được bàn giao cho các địa phương và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung.
Các công dân hoàn thành cách ly đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương hỗ trợ phương tiện đưa đưa đón về nơi cư trú.
Tại buổi bàn giao, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trong những ngày qua, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực hết mình nhằm bảo đảm tốt nhất về vật chất, tinh thần cho người dân và luôn mong muốn bà con khỏe mạnh, không bị lây nhiễm COVID-19 để trở về sum họp với gia đình, bạn bè, người thân.
Trao giấy chứng nhận cho công dân hoàn thành cách ly.
Anh Ngô Đức Dũng (phường An Đông, thành phố Huế) bày tỏ: “Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chỉ đạo, Ban quản lý khu cách ly và cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ nhân viên y tế đã vất vả ngày đêm chăm lo chu đáo cho chúng tôi từng bữa cơm, giấc ngủ và kiểm tra sức khỏe hàng ngày”.
Thể hiện sự cảm thông, chia sẻ khó khăn, vất vả cùng cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế khu cách ly, những người dân vừa hoàn thành cách ly y tế đã quyên góp ủng hộ 8 triệu đồng cho Ban quản lý khu cách ly Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, với mong muốn những người làm nhiệm vụ nơi đây tiếp tục cống hiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới.