Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng, bầu Hội đồng bầu cử quốc gia

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ, người được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ, người được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
TPO - Liên quan đến vấn đề nhân sự, tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào tháng 5 tới, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Phó Thủ tướng và bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo chương trình dự kiến kỳ họp diễn ra vào tháng 5 tới, Quốc hội sẽ dành thời gian làm về công tác nhân sự, trong đó sẽ miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ, người được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thông tin về việc chuẩn bị chương trình kỳ họp 9 của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội diễn ra trong khoảng 17,5 ngày.

Đợt 1 của kỳ họp sẽ tổ chức theo hình thức họp trực tuyến, diễn ra trong 8,5 ngày bắt đầu ngày 20/5 (khai mạc kỳ họp) và kết thúc sáng ngày 30/5; đợt 2 tiến hành 9 ngày bắt đầu ngày 10/6 và kết thúc ngày 19/6 (bế mạc kỳ họp).

Liên quan đến vấn đề nhân sự, đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dành hẳn 1 ngày, sắp xếp vào đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị bổ sung thêm nội dung nhân sự vào chương trình kỳ họp 9, vì vừa qua, Phó Thủ tướng được phân công công tác mới.

Như vậy, tại kỳ họp diễn ra vào tháng 5 này, Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, người được Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tại đợt họp tập trung. Theo dự kiến, ngày 18/6, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

MỚI - NÓNG