Rừng nguyên sinh bị tàn phá, gỗ lậu lọt vào nhà... Tổ trưởng bảo vệ rừng

Hiện trường vụ phá rừng ở TK 249
Hiện trường vụ phá rừng ở TK 249
TPO - Sau khi phát hiện mười mấy cây bạch tùng và cây de cổ thụ trong rừng nguyên sinh bị cưa hạ, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà (Lâm Đồng) đã điều tra phát hiện 23 phách gỗ bạch tùng với khối lượng 1,555 m3 trong vườn nhà của Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng.  

Nhận được tin báo của người dân, ngày 23/11, phóng viên Tiền Phong cũng đồng nghiệp đi bộ men theo đường mòn nhỏ hẹp với những dốc cao dựng đứng xuyên rừng nguyên sinh để tiếp cận hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại lô b2, khoảnh 2, tiểu khu (TK) 249 thuộc địa bàn xã Đạ Đờn (Lâm Hà). 

Leo lên gần đỉnh núi cao chót vót, phóng viên chứng kiến hơn 11 cây dẻ và bạch tùng lâu năm bị cưa hạ ngổn ngang, thậm chí có những cây đường kính hơn 1m, hai người ôm không xuể. Dấu cưa còn mới, lá vẫn xanh tươi.

Rừng nguyên sinh bị tàn phá, gỗ lậu lọt vào nhà... Tổ trưởng bảo vệ rừng ảnh 1 Hàng loạt cây bạch tùng cổ thụ bị cưa hạ.
Rừng nguyên sinh bị tàn phá, gỗ lậu lọt vào nhà... Tổ trưởng bảo vệ rừng ảnh 2 Cây có đường kính lớn, 2 người ôm không xuể.

Ông Đồng Văn Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lâm Hà cho biết, đây là lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Tuần trước,  kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Đạ Đờn kiểm tra phát hiện 11 cây gỗ bị cưa hạ trái phép, ước thiệt hại hơn 20,4 m3 gỗ. Đối tượng vi phạm đã xẻ gỗ ngay tại rừng, lấy đi gần 17,6 m3, số gỗ còn sót lại tại hiện trường xấp xỉ 3m3.  

Hạt Kiểm lâm đã khoanh vùng đối tượng tình nghi. Đến ngày 20/11, kiểm tra phát hiện 23 phách gỗ bạch tùng với tổng khối lượng 1,555 m3 trong vườn cà phê của ông N.V.T (54 tuổi, trú thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, Lâm Hà).

Các phách gỗ này có cùng chủng loại và chiều dài với những lóng gỗ bị cắt khúc tại hiện trường vụ phá rừng rừng bị khai thác trái pháp luật. Đáng lưu ý, ông N.V.T là Tổ trưởng Tổ nhận khoán bảo vệ rừng ở TK 249, nơi hàng loạt cây cổ thụ vừa bị triệt hạ.

Rừng nguyên sinh bị tàn phá, gỗ lậu lọt vào nhà... Tổ trưởng bảo vệ rừng ảnh 3 Hiện trường nơi các đối tượng xẻ gỗ giữa rừng, lấy đi toàn bộ các phách gỗ.
Rừng nguyên sinh bị tàn phá, gỗ lậu lọt vào nhà... Tổ trưởng bảo vệ rừng ảnh 4 Cây rừng nguyên sinh bị cưa cắt la liệt, xe gỗ tại chỗ

Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với công an lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ nêu trên; đồng thời lấy lời khai ông N.V.T.

Bước đầu ông N.V.T khai mua số gỗ trên của B.M.C (38 tuổi, trú cùng thôn). Qua nắm bắt thông tin tại địa phương, bước đầu Hạt kiểm lâm xác định một nhóm gồm 6 đối tượng tình nghi khai thác rừng trái pháp luật.

Các cơ quan chức năng đang phối hợp khám nghiệm hiện trường; triệu tập các đối tượng tình nghi để điều tra; củng cố hồ sơ khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng này. Cách đây 2 năm, Hạt kiểm lâm Lâm Hà cũng đã khởi tố vụ phá rừng tại khu vực này nhưng chưa tìm ra thủ phạm.
Rừng nguyên sinh bị tàn phá, gỗ lậu lọt vào nhà... Tổ trưởng bảo vệ rừng ảnh 5 Gỗ gỗ bạch tùng phát hiện tại vườn nhà ông N.V.T.
Rừng nguyên sinh bị tàn phá, gỗ lậu lọt vào nhà... Tổ trưởng bảo vệ rừng ảnh 6 Lực lượng chức năng đến hiện trường vụ phá rừng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an huyện Lâm Hà, cho biết, xác định vụ phá rừng này có tính chất phức tạp nên đơn vị đang khẩn trương phối hợp với Hạt kiểm lâm để điều tra truy tìm thủ phạm, xem số gỗ còn lại đã được đưa đi đâu, xem xét trách nhiệm của chủ rừng.

Rừng nguyên sinh bị tàn phá, gỗ lậu lọt vào nhà... Tổ trưởng bảo vệ rừng ảnh 7 Rừng nguyên sinh tan hoang sau 2 vụ phá rừng nghiêm trọng.

Được biết, bạch tùng là một trong những loại gỗ tốt, thớ gỗ dày, mùi hương dịu nhẹ, phù hợp với tập tính của chim yến nên được dùng làm nhà nuôi yến.

Ngoài ra, bạch tùng còn là nguyên liệu được ưa chuộng nhất trong nghề chạm tranh bút lửa…

MỚI - NÓNG