Sáng nay khai hội, dự kiến trên 5 vạn người trẩy hội chùa Hương

Từ 5h sáng, động Hương Tích đã chật kín người
Từ 5h sáng, động Hương Tích đã chật kín người
TPO - Lễ hội chùa Hương kéo dài ba tháng, nhưng tập trung vào những ngày đầu năm mới nhất là ngày khai hội Mùng 6 Tết (10/2). Hàng nghìn du khách tập nập trên suối Yến trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm.

Lễ hội chùa Hương năm 2019 có chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch”, khai hội như thường lệ vào sáng Mùng 6 Tết. Đây là lễ hội kéo dài nhất nước, mỗi năm đón khoảng 1,5 triệu lượt du khách trẩy hội, trong đó cao điểm rơi vào những ngày đầu năm và thường gây ra tình cảnh "thất thủ".

Đại diện Ban tổ chức (BTC) lễ hội cho hay, năm nay khai hội rơi vào ngày nghỉ nên dự kiến lượng khách đổ về chùa Hương tăng, dự kiến trên 5 vạn người. Lễ khai hội năm nay cũng là dịp địa phương đón bằng Di tích quốc gia đặc biệt sau một thời gian bị “treo” vì những bất cập về công trình xây dựng tại Thiên Trù trước đó.

Sáng nay khai hội, dự kiến trên 5 vạn người trẩy hội chùa Hương ảnh 1 Khoảng 4.500 xuồng đó phục vụ du khách năm 2019

Theo con số thống kê của BTC, có khoảng gần 80 nghìn lượt khách đổ về chùa Hương những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi 2019. Riêng Mùng 5 Tết có gần 5 vạn khách vãn cảnh lễ chùa, gây ra cảnh ách tắc tại các điểm như bến đò trên suối Yến, đường lên cáp treo và đường vào động Hương Tích. Năm nay BTC giữ nguyên giá vé thắng cảnh, chỉ tăng vé khứ hồi cáp treo thêm 20 ngàn đồng/vé.

Sáng nay khai hội, dự kiến trên 5 vạn người trẩy hội chùa Hương ảnh 2  Đèn cao áp tại một số điểm trên suối Yến khiến việc di chuyển trong đêm tối dễ dàng hơn

Lái đò tên Lâm của nhà đò Mạnh Dũng cho hay, năm nay từ Mùng 2 Tết khách về chùa Hương tăng mạnh. Do vậy từ mồng 4 tết, người lái đò này chở được từ ba chuyến khách khứ hồi trở lên. Có những thời điểm khách đổ về suối Yến chật kín, thời gian vào bến Thiên Trù kéo dài hơn hai tiếng. Đò đi san sát nhau, dù theo BTC đò được trang bị áo phao nhưng thực tế rất ít nhà đò yêu cầu khách thực hiện, đồng thời lượng áo phao không đủ cho du khách trên đò.

Sáng nay khai hội, dự kiến trên 5 vạn người trẩy hội chùa Hương ảnh 3 Hàng quán nằm ngay cạnh biển cấm bán hàng
Từ chiều Mùng 5 (9/2) hàng vạn du khách ùn ùn kéo về chùa Hương trước ngày khai hội. Du khách có điều kiện đi từ “nửa đêm gà gáy” còn được thảnh thơi vào động Hương Tích lễ sớm và tránh cảnh ùn tắc, bằng không chịu cảnh đông nghẹt người dưới thời tiết nóng nực.
Sáng nay khai hội, dự kiến trên 5 vạn người trẩy hội chùa Hương ảnh 4 Khách đổ về chùa Hương đông đúc từ trước ngày khai hội
Một du khách Hà Nội xuất phát từ 12h đêm, ngồi đò tới Thiên Trù chỉ tờ mờ sáng nhận xét năm nay có những đoạn trên suối Yến lắp đèn cao áp sáng hai bên, người dân có cảm giác an toàn hơn và không lo tai nạn. Suối Yến mấy ngày đầu năm sạch sẽ hơn vì ít rác, tuy nhiên càng gần thời điểm khai hội do lượng khách đông nên rác thải vẫn tập kết ở các điểm bến đò, điểm dừng chân và hai bên đường lên động gây mất mỹ quan.
Sáng nay khai hội, dự kiến trên 5 vạn người trẩy hội chùa Hương ảnh 5 Xem bói ven đường lên động Hương Tích

Tại hội nghị triển khai lễ hội trước Tết nguyên đán do Bộ VHTTDL tổ chức, đại diện BTC lễ hội chùa Hương cam kết chấn chỉnh việc treo thịt thú rừng, đồ tươi sống và lập lại trật tự hàng quán. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, ngay trên sân đền Trình cạnh tấm biển cấm bán hàng là loạt hàng quán án ngữ. Các chủ hàng quán cũng ít treo thịt tươi sống hơn, chủ yếu bán thịt nhím, thịt hoẵng.

Sáng nay khai hội, dự kiến trên 5 vạn người trẩy hội chùa Hương ảnh 6 Rác thải không được thu gom sớm 
Một vài tồn tại, hạn chế của lễ hội chùa Hương qua nhiều năm vẫn chưa được khắc phục. Cụ thể, một số điểm bói toán vẫn mọc lên ven đường lên động Hương Tích đoạn chưa đến chùa Giải oan. Hiện tượng chèo kéo chào mời và lừa mua thuốc nam ở quần thể chùa Hương có giảm nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.
MỚI - NÓNG