Sau bão số 12: Nhiều tuyến đường ở Gia Lai bị chia cắt, hối hả di dân

Cầu ở xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa bị ngập nước, lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân đi lại.
Cầu ở xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa bị ngập nước, lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân đi lại.
TPO - Tại Gia Lai, bão số 12 gây mưa lớn, ngập nhiều tuyến đường, cơ quan chức năng phải di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.
Sau bão số 12: Nhiều tuyến đường ở Gia Lai bị chia cắt, hối hả di dân ảnh 1

Một chiến sĩ CSGT Công an thị xã Ayun Pa cõng bé gái qua đoạn đường bị ngập nước

Sau bão số 12: Nhiều tuyến đường ở Gia Lai bị chia cắt, hối hả di dân ảnh 2Thanh tra giao thông tỉnh Gia Lai giúp người dân xử lý tình trạng xe máy bị hỏng
Sau bão số 12: Nhiều tuyến đường ở Gia Lai bị chia cắt, hối hả di dân ảnh 3Huyện Ia Pa đã tổ chức di dời 326 hộ dân đến nơi an toàn (311 hộ dân ở buôn Jứ, xã Ia Broai và 15 hộ dân thôn Bình Hoà, xã Chư Răng) do nơi ở có nguy cơ bị ngập. Ngoài ra, cũng tại huyện Ia Pa, 3 ngầm tràn bị ngập, nước chạy xiết, người dân các thôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân (245 hộ dân), thôn Plei Du, xã Chư Răng (174 hộ dân), thôn Bi Giông và Bi Gia, xã Pờ Tó (340 hộ dân) không thể qua lại
Sau bão số 12: Nhiều tuyến đường ở Gia Lai bị chia cắt, hối hả di dân ảnh 4

Đường liên xã Ia Rsai (huyện Krông Pa) bị ngập chia cắt 3 thôn làng với hàng trăm hộ dân

Sau bão số 12: Nhiều tuyến đường ở Gia Lai bị chia cắt, hối hả di dân ảnh 5

Mưa lớn làm mực nước sông Ba dâng cao, Quốc lộ 25 đoạn sát chân đèo Tô Na bị ngập một phần, các phương tiện giao thông không thể qua lại 

Sau bão số 12: Nhiều tuyến đường ở Gia Lai bị chia cắt, hối hả di dân ảnh 6

UBND tỉnh Gia Lai đã có công điện gửi các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 12. Công điện này cho biết, hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 9 đến 12/11 ở khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt. Trước tình hình này, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải sẵn sàng lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là các ngầm, tràn khu vực ngập sâu, chảy xiết; đồng thời rà soát, chủ động sơ tán triệt để người dân ra khỏi những nơi nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất... Trường hợp cần thiết phải cưỡng chế di dời để đảm bảo tính mạng người dân. Cùng với đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các chủ đầu tư, các chủ hồ tổ chức vận hành hồ chứa thuỷ lợi, thủy điện đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; đối với các hồ đã đầy nước cần chủ động điều tiết đảm bảo cao trình mực nước đón lũ theo quy định...

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.