Sau cưa cắt, 3 cây 'kỳ quái' lên xe chở xuất hành ra Bắc

Cổ thụ "khủng" sau khi cưa cắt, hạ tải xong đã được chuyển lên xe tải hạng nặng để chờ di chuyển ra Hà Nội
Cổ thụ "khủng" sau khi cưa cắt, hạ tải xong đã được chuyển lên xe tải hạng nặng để chờ di chuyển ra Hà Nội
TPO - Chiều 13/4, việc cưa cắt, hạ tải 3 cây “kỳ quái” bị tạm giữ ở TT-Huế, đã hoàn tất. Cả 3 cây đều được bốc cẩu, tập kết và giằng néo chặt trên 3 thùng xe rơ - moóc đầu kéo hạng nặng cùng mang BKS Hà Nội, sẵn sàng chờ lệnh xuất hành ra Bắc.

Vào chiều 13/4, tất cả công nhân được thuê cưa cắt, hạ tải 3 cây “kỳ quái” tại bãi đất trống thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, TT-Huế), đều đã rút đi. Tại bãi tập kết, cả 3 cây đều được bốc cẩu, tập kết và giằng néo chặt trên 3 thùng xe rơ - moóc đầu kéo hạng nặng cùng mang BKS Hà Nội, sẵn sàng chờ lệnh xuất hành ra Bắc.

Tuy nhiên, tài xế từ chối tiết lộ điểm đến của 3 cây "khủng" này.

Sau cưa cắt, 3 cây 'kỳ quái' lên xe chở xuất hành ra Bắc ảnh 1 Sau khi cưa cắt, hạ tải, cổ thụ "khủng" đã được chuyển lên xe tải hạng nặng để chờ di chuyển ra Hà Nội
Sau cưa cắt, 3 cây 'kỳ quái' lên xe chở xuất hành ra Bắc ảnh 2
Sau cưa cắt, 3 cây 'kỳ quái' lên xe chở xuất hành ra Bắc ảnh 3

Trước đó, như tin đã đưa, vào sáng 12/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế tiến hành giao trả thêm cây đa sộp “khủng” cuối cùng cho chủ cây Kiều Văn Chương (Hà Nội) sau khi tiếp nhận hồ sơ xác minh từ Chi cục Kiểm lâm Đắc Lắc.

Cùng với việc giao trả cây đa “kỳ quái” còn lại bị tạm giữ nhiều ngày trước đó tại bãi trống ven đường tránh Huế, thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế), Chi cục Kiểm lâm TT-Huế còn phạt 750.000 đồng đối với chủ cây, do hồ sơ lâm sản của cây đa thứ 3 này không hợp lệ.

Trước đó, Kiểm lâm TT-Huế đã giao trả đợt 1 cho ông Kiều Văn Chương 2 cây đa cổ thụ “khủng” có hồ sơ lâm sản và nguồn gốc khai thác hợp pháp.

Sau khi hoàn tất tiếp nhận cả 3 cây “kỳ quái”, chủ cây Kiều Văn Chương đã thuê 10 công nhân cùng các phương tiện cơ giới, máy nâng, máy cẩu đến cưa cắt, hạ tải 3 cổ thụ này vào chiều 12/4. Đến chiều 13/4, công việc hạ tải đã hoàn thành.

Sau cưa cắt, 3 cây 'kỳ quái' lên xe chở xuất hành ra Bắc ảnh 4
Sau cưa cắt, 3 cây 'kỳ quái' lên xe chở xuất hành ra Bắc ảnh 5 Tài xế từ chối tiết lộ điểm đến của 3 cây "khủng" này.
Sau cưa cắt, 3 cây 'kỳ quái' lên xe chở xuất hành ra Bắc ảnh 6

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 13/4, thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh TT-Huế, cho biết: Khi chủ cây đưa số cổ thụ đã buộc cưa cắt, hạ tải lên xe đầu kéo để chở đi nơi khác, họ không cần phải báo cáo, xin ý kiến kiểm tra, thẩm định kích cỡ, tải trọng từ CSGT tỉnh này.

Tuy nhiên, nếu người điều khiển phương tiện chở cây cổ thụ tiếp tục mắc lỗi chở hàng quá khổ, quá tải, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

  
MỚI - NÓNG