Sở Văn hóa Đắk Lắk lý giải chậm ra văn bản phòng chống COVID-19

Chốt phòng dịch ở gần số nhà 41 Hoàng Diệu nơi bệnh nhân 601 lưu trú
Chốt phòng dịch ở gần số nhà 41 Hoàng Diệu nơi bệnh nhân 601 lưu trú
TPO - UBND tỉnh Đắk Lắk sớm gửi công văn đến các sở ngành để thực hiện chủ trương “cách ly xã hội” ở TP Buôn Ma Thuột, nhưng… 2 ngày sau, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VHTTDL) mới có công văn triển khai gửi các đơn vị trực thuộc.

Ngày 4/8, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk ký văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà UBND tỉnh này đã ban hành (tại công văn số 6743) từ ngày 2/8.

Thế nhưng, công văn này vừa công bố đã gặp phải phản ứng từ dư luận: Vì sao Sở VHTTDL Đắk Lắk lại chậm chạp ban hành công văn để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh này.
 PV Tiền Phong đã liên hệ với người trực tiếp ký văn bản của Sở VHTTDL Đắk Lắk.

Sở Văn hóa Đắk Lắk lý giải chậm ra văn bản phòng chống COVID-19 ảnh 1

Công văn của Sở VHTTDL Đắk Lắk ký ngày 4/8

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk xác nhận, công văn số 1842 do bà ký và ban hành ngày hôm nay (4/8). Lý giải về nguyên nhân ban hành công văn chậm, bà Hiếu cho biết, trước đó đã “thông báo bằng miệng” đến các đơn vị trực thuộc và còn phải chỉnh sửa thêm nhiều nội dung.

“Chúng tôi đã triển khai bằng miệng trước rồi và đã thực hiện nghiêm. Trong văn bản nêu, phải thực hiện nghiêm công văn số 6743 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, chúng tôi còn phải chờ Công văn của UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành nữa. Cùng một lúc có nhiều nội dung, nên nó (tức ban hành văn bản-PV) hơi chậm”, bà Hiếu nói.

Như tin đã đưa, sau khi ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-COV-2, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chủ trương “cách ly xã hội” trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 (tại tại công văn số 6743) trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0giờ 00 ngày 3/8 đến ngày 16/8. Công văn này gửi cho tất cả các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk.

Ngay trong đêm 2/8, UBNB TP Buôn Ma Thuột đã có công văn gửi các phường xã và các đơn vị trực thuộc về thực hiện “cách ly xã hội” trên địa bàn toàn thành phố.

Đến nay Đắk Lắk ghi nhận có 3 ca dương tính với COVID-19, qua đó cách ly để theo dõi cho hơn 10 người liên quan. Công tác phòng ngừa dịch bệnh cũng đang khẩn trương được triển khai.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.