Sóc Trăng không nhận lẵng hoa chúc mừng Đại hội

TPO - Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh không gửi lẵng hoa chúc mừng trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 5/10, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch, đại hội tiến hành trong 3 ngày từ 13 đến 15/10 với sự tham dự của 349 đại biểu. Trong đó có 43 đại biểu đương nhiên và 306 đại biểu được bầu từ Đại hội của 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Dự kiến Đại hội có 100 khách mời là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Tại buổi họp báo, ông Lâm Tấn Hòa – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: Chủ đề của Đại hội là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh; đổi mới toàn diện, đồng bộ; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phương châm của Đại hội là Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – đổi mới.

 Sóc Trăng không nhận lẵng hoa chúc mừng Đại hội ảnh 1 Quang cảnh buổi họp báo.
 Sóc Trăng không nhận lẵng hoa chúc mừng Đại hội ảnh 2 Ông Lâm Tấn Hòa – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh N.H

Ông Hòa cho biết thêm, Đại hội sẽ diễn ra trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, không phô trương. “Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản gửi đến các cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh, yêu cầu không gửi tặng lẵng hoa chúc mừng trong thời gian diễn ra Đại hội. Đây là chủ trương quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm và tinh thần đoàn kết và tiết kiệm, không phô trương trong kỳ Đại hội này”, ông Hòa thông tin.

Nhiệm vụ của đại hội lần XIV này là đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đại hội cũng sẽ bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MỚI - NÓNG