Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế

TPO - Đầu năm 2020, công viên bên trong Kinh thành Huế khu vực trước Đại nội trở thành vườn Hoàng mai (mai vàng Huế) bạt ngàn, với mong muốn biến nơi đây là điểm nhấn đậm sắc Xuân của đất Cố đô. Sau một năm, vườn Hoàng mai gần như đồng loạt kết nụ đơm hoa vàng rực rỡ cả một góc trời Kinh thành Huế.
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 1

Theo Trung tâm Công viên Cây xanh Huế, “con đường Hoàng mai” được tạo ra trong công viên trước Đại nội Huế đầu năm 2020 là sự quy tụ của hơn 130 cây mai Huế có tuổi đời hàng chục năm, đến từ nhiều vùng miền như Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền…

Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 2

Tất cả những cây mai vàng được đưa về trồng tại công viên trước Đại nội trong Kinh thành Huế đều rất có giá trị. Cây già nhất khoảng 60 tuổi, có cây 30 tuổi, với giá trị dao động từ 20 đến 50 triệu đồng/cây, thậm chí có thể đắt hơn.

Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 3

Một cán bộ Trung tâm Công viên Cây xanh Huế kể rằng, khi sưu tầm mai Huế về để tạo thành vườn Hoàng mai trong di sản Kinh thành Huế, nhiều chủ cây, chủ vườn biết được mục đích này đã hưởng ứng, ủng hộ. Trong khi, nếu bán cho thương lái chuyển ra khỏi địa phương, hoặc vì mục đích khác, có thể chủ vườn đã từ chối.

Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 4

Điều đáng mừng, khi được chuyển về vườn mai Kinh thành Huế, “cộng đồng mai” nơi đây đều sinh trưởng, phát triển tốt.

Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 5

Chỉ sau một năm, đến Tết Tân Sửu 2021, hơn 100 cây mai đồng loạt nở hoa vàng rực cả một góc Kinh thành Huế.

Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 6

Nhiều du khách đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội… khi du Xuân xứ Huế bắt gặp vườn Hoàng mai độc lạ này đã không khỏi trầm trồ. Còn người dân Huế cũng không giấu được sự tự hào khi có thêm một địa chỉ tham quan độc đáo bằng di sản cây xanh Cố đô để "khoe" với bạn bè bốn phương.

Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 7 Giới trẻ vô cùng thích thú với địa chỉ check in mới dịp Tết Tân Sửu này.
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 8 Con đường Hoàng mai độc đáo xứ Huế.
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 9

Tự tay trồng những cây Hoàng mai trong công viên trước Đại nội Huế, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, từng bày tỏ hy vọng, trong tương lai vườn mai này sẽ được định danh là “Con đường hoàng mai xứ Huế”. Ảnh: baothuathienhue.vn

Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 10

Ông Thọ bộc bạch: “Khi mùa xuân về, đường hoàng mai nở hoa sẽ tạo nên một khung cảnh đậm sắc Xuân, là điểm nhấn cho Huế”. Điểm nhấn nay đã thành hiện thực.

Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 11

Còn trong một lần trò chuyện với PV, ông Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND TP Huế, từng nêu ý tưởng: ngoài vườn Hoàng mai trong Kinh thành hiện nay, khu vực công viên hai bên hông và sau lưng Đại nội Huế sẽ tiếp tục được nghiên cứu để tạo nên không gian cây xanh phù hợp nét văn hóa Huế, mang tính điểm nhấn nằm trong quan niệm sống hài hòa với thiên nhiên về “tứ thời”, “tứ bình” của người xưa như: "Xuân, hạ, thu, đông", “Mai, lan, cúc, trúc”…

Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 12

Nếu ý tưởng này thành hiện thực, hy vọng Huế sẽ là điểm đến hấp dẫn hơn với những vùng cảnh quan độc đáo, nhưng vô cùng gần gũi.

Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 13
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 14
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 15
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 16
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 17
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 18
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 19
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 20
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 21
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 22
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 23
Sững sờ trước ‘góc trời Hoàng mai’ rực rỡ trong kinh thành Huế ảnh 24
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.