Tá hoả phát hiện 2 thi thể chết cháy trong phòng ngủ

Người nhà tổ chức tang lễ cho nạn nhân
Người nhà tổ chức tang lễ cho nạn nhân
TPO - Nghe tiếng la hét lớn ở nhà chị X. hàng xóm chạy đến dập lửa nhưng không kịp, 2 thi thể đã bị cháy đen trong phòng ngủ.

Sáng 29/1 (mùng 5 Tết), lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn khiến 2 người tử vong xảy ra ở làng Jang Blo (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 28/1 (mùng 4 Tết), giữa Lầu Bá Súa (SN 2003, trú làng Jang Blo) và chị L.T.X. (SN 1998, sát nhà Súa) xảy ra mâu thuẫn. Súa đòi quan hệ, chị X. không cho, bỏ chạy sang nhà hàng xóm. Súa tìm gọi chị X. không được nên tức giận vào phòng ngủ của chị X. khoá cửa lại cùng với cháu X.Q.T. (SN 2016, con chị X.), sau đó căn phòng này bốc cháy dữ dội. Khoảng 5 phút sau mọi người phá được cửa thì Súa và cháu T. đã tử vong.

Một nhân chứng cho biết, chồng chị X. đi săn bắn nhiều ngày trong rừng, hiện chưa liên lạc được. Vì phải đi cạo mủ cao su vào ban đêm nên người dân vùng này thường dự trữ xăng trong nhà.

MỚI - NÓNG