Tái diễn nạn cắt phá tiêu ở Đắk Lắk

TP - Ngày 23/7, ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Trưởng Công an xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận một hộ dân ở thôn Tiến Thịnh (xã Quảng Tiến) vừa bị kẻ gian cắt hạ hàng trăm trụ tiêu.

Nạn nhân là hộ ông Trần Phú (SN 1975 - ngụ tại thôn Tiến Thịnh). Khoảng 15h ngày 22/7, ông Phú vào thăm rẫy thì bất ngờ phát hiện vườn tiêu có hiện tượng héo rụi. Ông Phú vào kiểm tra thì phát hiện hàng trăm trụ tiêu bị cắt sát gốc, vội trình báo cơ quan chức năng. Theo ông Phú, trong khu rẫy rộng 1 héc ta ông đã trồng khoảng 1.000 dây tiêu năm thứ 3 và thứ 4 xen với cà phê.

Khoảng 200 gốc tiêu trong số đó đã bị cắt, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Kẻ gian không lấy dây tiêu đi để bán lấy giống, chứng tỏ chúng cố ý phá hoại ông Phú về kinh tế. “Gia đình tôi không gây mâu thuẫn hay thù oán với ai, không hiểu vì sao xảy ra sự việc này. Mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ”, ông Phú nói.

MỚI - NÓNG