Tai nạn liên hoàn trên cao tốc, 2 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ khiến 2 người thương vong - Ảnh: Hoàng Long
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ khiến 2 người thương vong - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều nay (5/10), Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn thuộc địa bàn huyện này. Vụ tai nạn làm 1 phụ nữ tử vong và 1 người khác bị thương.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 50 phút tối qua (4/10).

Tại thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ BKS 30E - 62.559 do lái xe Trịnh Văn Thịnh (40 tuổi, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển, chở trên xe một người phụ nữ là chị Lê Thị Biệt (38 tuổi, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hướng Hà Nội - Ninh Bình. Khi đi tới km 250 (thuộc địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã xảy ra va chạm với xe ô tô khách 45 chỗ có BKS 35D - 00.876 (lái xe là Nguyễn Văn Hồ, 35 tuổi, trú tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đang đỗ trên làn đường khẩn cấp.

Sau cú đâm này, xe ô tô 4 chỗ 30E - 62.559 văng ra, tiếp tục đâm vào xe ô tô 4 chỗ BKS 29B- 07.192 do lái xe Trần Hoàng (trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển cũng đang chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến ô tô 4 chỗ 30E - 62.559 lao sang dải phân cách giữa, phần đuôi xe ô bị bẹp rúm, biến dạng. Cả 2 người trên xe ô tô này là anh Thịnh, chị Biệt bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, chị Biệt được xác định là đã tử vong.

Tai nạn xảy ra giữa lòng đường cao tốc còn khiến giao thông trên tuyến cao tốc này ùn tắc kéo dài hơn 3 giờ. Đến 21 giờ cùng ngày, giao thông được giải toả, các phương tiện đã có thể di chuyển được.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, àm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.