Tai nạn ô tô liên hoàn ở đèn đỏ, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Vụ tai nạn liên hoàn ở khu vực đèn báo tín hiệu giao thông, khiến ,ột người phụ nữ tử vong và 3 người khác bị thương.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng kể trên xảy ra tại khu vực cột đèn báo tín hiệu giao thông thuộc đường Thanh Niên, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào khoảng 16h hôm nay (10/12).

Vào thời điểm đó, xe tô tô bán tải nhãn hiệu For mang BKS 29C-673.36 (chưa rõ danh tính người điều khiển) trong khi đang lưu thông theo hướng từ chân cầu Cong, TP. Hải Dương ra QL 5, đã bất ngờ lao lên tông trúng vào xe taxi BKS 34A - 132.76 và tiếp tục húc thẳng vào xe máy đang dừng trước đèn đỏ.

Chưa hết, chiếc xe bán tải vẫn tiếp tục lao lên tông trúng xe ô tô nhãn hiệu Toyota Yaris, BKS 30E-138.05 đang lưu thông cùng chiều và chỉ dừng lại khi bị văng bánh trước ra ngoài do đâm vào dải phân cách giữa đường.

Sau cú va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, người phụ nữ điều khiển xe máy bị tử vong ngay tại chỗ, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tại hiện trường xe ô tô bán tải đầu bẹp rúm phần đầu, bánh trước bị văng ra ngoài, xe taxi, xe ô tô Toyota Yaris cùng xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an TP. Hải Dương đã mặt tại hiện trường phân luồng điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.