Tai nạn thảm khốc: Xe máy tông đuôi xe tải, 4 học sinh tử vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Vụ tai nạn khiến 3 thiếu niên tử vong tại chổ, còn 1 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sáng 22/4, Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tối 21/4 tại Km158, đường Hồ Chí Minh theo hướng ra quốc lộ 9, thuộc thôn 37, xã Húc Nghì, huyện Đakrông khiến 4 học sinh tử vong.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 21/4, xe máy mang BS: 74L1-142.12 chở 4 thiếu niên (đều là học sinh ở địa phương) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng vào xã Húc Nghì, đến địa điểm trên thì tông với xe ô tô mang BS 74C-051.69 chở tràm đang dừng bên đường. Vụ va chạm đã khiến 3 thanh niên trên xe máy tử vong và còn lại 1 thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhân gồm: Hồ Văn Đao (SN 2005); Hồ Văn Xếp (SN 2003); Hồ Văn Hoài (SN 2004); Hồ Văn Vinh (SN 2002) cùng ngụ tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông (Quảng Trị).

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Đakrông đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường cũng như điều tiết phân luồng giao thông.

Ông Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Đakrông cho biết, “Đây là vụ tai nạn thương tâm, xe máy tông trực diện vào đuôi của xe tải, và các nạn nhân đều có tuổi đời rất trẻ. Ngay trong đêm, các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng”.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.