Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí BOT ở Khánh Hòa

Tài xế dùng tiền lẻ khi mua vé qua trạm thu phí ở Khánh Hòa. Ảnh: An Phước.
Tài xế dùng tiền lẻ khi mua vé qua trạm thu phí ở Khánh Hòa. Ảnh: An Phước.
Hàng chục tài xế dùng tiền mệnh giá 500, 1.000 đồng để mua vé khi qua trạm BOT trên Quốc lộ 1A, tại Khánh Hòa.

Ngày 2/12, Khánh Hòa mưa khá lớn. Hàng chục tài xế dùng tiền lẻ với mệnh giá 500, 1.000 đồng để mua vé khi qua trạm thu phí Ninh An trên Quốc lộ 1A, thị xã Ninh Hòa.

Nam tài xế cho hay, nhà ở trong thị xã, chỉ cần đi 10 km nhưng phải trả phí cho cả tuyến đường. "Đơn vị này chỉ miễn cho ba xã lân cận là chưa hợp lý nên tôi dùng tiền lẻ để phản đối", ông nói.

Theo lãnh đạo thị xã Ninh Hòa, tình trạng này diễn ra hai hôm nay, mỗi lần kéo dài trong nhiều giờ, khiến khu vực ùn tắc. Cảnh sát, chính quyền địa phương được tăng cường để điều tiết giao thông.

Ông Trần Phúc Tự - Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa - cho biết, 170 ôtô ở ba xã gần trạm BOT được đơn vị miễn 100% việc thu phí. "Tuy nhiên, một số tài xế vẫn cố tình trả tiền lẻ, chúng tôi không hiểu vì lý do gì", ông Tự nói. 

Trước đó, hồi đầu tháng 11, hàng chục tài xế cũng đã dùng tiền mệnh giá 200, 1.000 đồng khi qua trạm này để phản đối.

Trạm Ninh An đặt trên Quốc lộ 1A ở xã Ninh An thu phí cuối năm 2012-2015 để hoàn vốn dự án BOT hầm đường bộ Đèo Cả. Năm 2016, trạm được chuyển vào đây với mục đích hoàn vốn dự án xây công trình mở rộng Quốc lộ 1A, qua thị xã Ninh Hòa theo hình thức BOT.

Liên tiếp trong các tháng qua tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT, phản ứng sự bất hợp lý ở một số trạm thu phí tại thị xã Cai Lậy, Quốc Lộ 5 (Hưng Yên), tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai)... Trong đó, trạm BOT Cai Lậy những ngày qua liên tục phải xả trạm sau 3 tháng ngưng hoạt động.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG