Tài xế taxi, grab lao đao vì trả lãi vay mua xe

Không thu nhưng vẫn phải chi, nhiều tài xế taxi lao đao. Ảnh: Anh Trọng
Không thu nhưng vẫn phải chi, nhiều tài xế taxi lao đao. Ảnh: Anh Trọng
TPO - Tiếp sau giảm doanh thu nhiều tháng, từ 1/4 xe taxi còn bị dừng chạy vì dịch COVID-19. Tình trạng này đã làm nhiều tài xế taxi, xe công nghệ lao đao. Không có thu nhưng nhiều khoản chi, trong đó nặng nhất là nợ lãi, gốc vay mua vẫn phải trả.

Được đơn vị thành viên của hãng Taxi G7 bán cho chiếc xe Hyundai i10 theo hình thức trả góp với giá hơn 600 triệu đồng (bao gồm xe và trang bị các thủ tục pháp lý cần thiết để xe chạy được trên đường), anh Nam tài xế hãng Taxi G7 phải ký hợp đồng tín dụng với chủ hãng và mỗi tháng trả đủ 10 triệu (bao gồm cả gốc và lãi).

Ngoài chi phí trên, mỗi tháng anh Nam còn phải đóng từ 2 đến 2,5 triệu đồng các chi phí quản lý, thương hiệu, trong đó có phí bộ đàm, logo... Vị chi mỗi tháng anh phải nộp cho đơn vị chủ quản khoảng 12 triệu đồng. Để trả đủ số tiền mua xe trên, anh Nam cho biết, anh phải hoạt động như vậy trong vòng gần 6 năm.

Từ tết đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID, khách giảm mạnh, khiến thu nhập từ việc chạy xe giảm trên 50%. “Riêng từ 1/4 đến nay, xe của tôi và gần 500 anh em đồng nghiệp khác cùng đơn vị chủ quản phải nằm nhà, nửa tháng đã trôi qua nhưng tôi chưa kiếm được đồng”, anh Nam buồn rầu kể.  

Tình trạng tài xế mua xe trả góp và phải trả lái, gốc với số lượng lớn mỗi tháng cũng đang diễn ra với hầu hết tài xế tại các hãng taxi tại Hà Nội. Lý giải nguyên nhân này, anh Thành, tài xế hãng taxi VIC cho biết, trước đây taxi hoạt động theo mô hình HTX chủ hàng còn cho góp xe, mượn “tem, mào”, nhưng hiện nay hầu hết các hãng taxi đều hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nên họ thường yêu cầu tài xế phải mua xe của hãng mới được thuê thương hiệu chạy.

Theo anh Thành, cùng với việc phải mua xe trả góp mới được hoạt động taxi và gặp phải dịch bệnh đang làm cho anh lao đao. “Nếu từ 15/4 tới, taxi vẫn dừng chạy đồng nghĩa với việc anh phải tự xoay sở bên ngoài để trả khoản trả góp. Trường hợp, hãng chủ quản vẫn thu cả các khoản chi phí như bộ đàm, thương hiệu thì việc này càng gian nan hơn”, anh Thành lo lắng.

Hãng taxi Mai Linh, Taxi Group là một trong những hãng ít ỏi ở Hà Nội đang hoạt động theo hình thức giao xe cho tài xế hoạt động, sau đó ăn chia theo lợi nhuận thu được. Với hình thức này, sáng ra tài xế đến nhận xe (mượn xe) của hãng hoạt động, sau đó hết ca trả xe, tiền thu được ăn chia theo tỷ lệ 50/50 (hãng 50%, tài xế 50%) hoặc 40/60. Tuy nhiên, khi dịch bùng phát, lượng khách giảm, hình thức này cũng khiến cả tài xế và hãng taxi… cùng rỗng túi.

Hãng taxi rục rịch chia sẻ khó khăn với tài xế

 Tuy không phải mua xe giá cao như tài xế taxi nhưng để được hãng xe công nghệ trong đó có Grab tiếp nhận, tài xế buộc phải mua xe ô tô. Do vậy, hơn 30.000 tài xế ô tô công nghệ, trong đó phần lớn là xe sử dụng ứng dụng của Grab hiện nay cũng đang gian nan không kém tài xế taxi khi phải mua phương tiện trả góp để chạy xe công nghệ.

Anh Tùng, một tài xế xe công nghệ cho hay, hãng xe công nghệ lâu nay đang hưởng % thu tiền được trên “cuốc” xe của tài xế, tuy nhiên khi rủi ro xảy ra hãng xe công nghệ chỉ bị giảm doanh thu chứ gần như không bị thiệt hại gì. “Khi gặp rủi ro chúng tôi mới thấy việc kinh doanh này đang bất cập như thế nào. Những lúc khó khăn như hiện nay, tài xế muốn kêu gọi chủ hãng lên tiếng hoặc có sự chia sẻ, nhưng nhiều tháng nay chúng tôi vẫn chưa thấy động tĩnh”, anh Tùng chia sẻ.

Tài xế taxi, grab lao đao vì trả lãi vay mua xe ảnh 1 Nhiều tài xế công nghệ cho biết, cũng đang gặp khó khăn do phải dừng hoạt động, đặc biệt là các tải xế phải mua xe để chạy Grab.

Ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng, tài xế đi kèm với phương tiện là nhân tố làm lên tên tuổi, thịnh vượng của hãng taxi, hãng xe công nghệ. Do vậy khi rủi ro xảy ra, mặc dù hãng cũng gặp nhiều khó khăn do bị giảm doanh thu nhưng không thể không có trách nhiệm với các tài xế. Theo ông, xe không chạy thì đương nhiên sẽ không đóng các khoản phí hàng tháng, trong đó có phí thương hiệu, logo, bộ đàm. Tiếp đó, để doanh nghiệp và tài xế cùng vượt khó, chủ hãng taxi cần kiến nghị với ngân hàng giảm, giãn các khoản lãi suất.

Về việc trên, thông tin  với PV Tiền Phong đại diện hãng xe công nghệ lớn nhất Việt Nam là Grab cho biết, hãng vừa duyệt chi khoản ngân sách đến 70 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam và hỗ trợ  cho tài xế bị ảnh hưởng của đợt dịch này.

Với hãng taxi, ông Nguyễn Anh Quân, Tổng Giám đốc hãng xe Taxi G7 cho biết, không chỉ tài xế mà hãng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do vẫn phải chi đều các khoản nhân công hành chính, phí bãi đỗ xe, lãi suất ngân hàng. “Tuy nhiên, để chia sẻ khó khăn với tài xế, hiện hãng Taxi G7 đã có chính sách miễn phí quản lý, phí bộ đàm, thương hiệu cho hơn 2.000 xe taxi hãng G7”, ông Quân nhấn mạnh.

Đại diện hãng Taxi 52 cũng cho biết, ngoài giảm các chi phí quản lý, hãng đã giải quyết định cho anh em tài xế những ai có nhu cầu về quê tại các tỉnh thành thì được về cả người và xe. “Chúng tôi khuyến khích việc này, vì về quê ngoài giảm chi phí sinh hoạt, còn giảm cho tài xế cả khoản chi phí bãi đỗ xe lên đến 1 triệu đến 1,2 triệu xe/tháng”, đại diện hãng Taxi 52 nói. 

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.