Tạm giữ 10 nhân viên công ty Alibaba chống đối đoàn cưỡng chế

TPO - Ra quân “diệt” các dự án “ma” xẻ đất nông nghiệp phân lô bán trái phép, lãnh đạo xã Tóc Tiên bị một phụ nữ chỉ đạo nhiều người ngăn cản, đập phá tài sản của đoàn.

Trưa ngày 13/6, các cán bộ thuộc UBND xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ ra quân tháo dỡ, phục hồi hiện trạng khu đất nông nghiệp rộng hơn 4ha được xây dựng đường nội bộ, phân lô bán nền ở khu phố 4, phường Hắc Dịch; các khu đất tại xã Tóc Tiên, xã Mỹ Xuân…

Tạm giữ 10 nhân viên công ty Alibaba chống đối đoàn cưỡng chế ảnh 1 Đoàn kiểm tra tiến hành san lấp, lấy lại hiện trạng ban đầu các khu đất sai phạm

Trong lúc tiến đang tiến hành tại xã Tóc tiên thì bất ngờ xuất hiện hàng chục người có hành vi ngăn chặn, chống đối. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cầm đầu nhóm người này là một phụ nữ đang làm việc tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, trụ sở chính tại quận Bình Thạnh, TPHCM.

Tạm giữ 10 nhân viên công ty Alibaba chống đối đoàn cưỡng chế ảnh 2 Một phụ nữ được cho là nhân viên công ty Alibaba chỉ đạo hàng chục thanh niên chống đối lại chính quyền

Dưới sự chỉ đạo của người phụ nữ này, một số thanh niên khoác áo có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba và an ninh Alibaba dùng các vật dụng như: Gạch, đá đập phá gây bể các cửa kính của xe cuốc.

Trước sự hung hãn, chống đối của nhóm người trên, Công an TX.Phú Mỹ được huy động đến để vãn hồi trật tự. Bí thư thị xã và Phó chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cũng đến hiện trường chỉ đạo, yêu cầu nhóm người trên giải tán, bình tĩnh không để vụ việc càng xấu thêm, để đoàn làm việc thực hiện nhiệm vụ khắc phục lại hiện trạng đất ban đầu.

Tạm giữ 10 nhân viên công ty Alibaba chống đối đoàn cưỡng chế ảnh 3 Công an lấy hiện trường vụ phá hoại tài sản do nữ nhân viên Alibaba chỉ đạo

Theo ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, khu đất vi phạm mà đoàn cuốc đường trả lại hiện trạng đất ban đầu là của 3 cá nhân đứng chung chủ sở hữu, không phải của Tập đoàn Alibaba vì không có dự án nào của đơn vụ này hoạt động có phép trên địa bàn. Chủ đất đã lén lút làm đường nhựa trong khu đất và đăng thông tin bán nền dự án, ông Phong cho biết.

Tạm giữ 10 nhân viên công ty Alibaba chống đối đoàn cưỡng chế ảnh 4 Nhân viên Alibaba ngăn cản đoàn cưỡng chế

Còn ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, chính quyền địa phương sẽ xử lý các cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất không đúng mục đích, sẽ cưỡng chế, trả lại hiện trang ban đầu đối với những khu đất nông nghiệp bị phân lô bán nền, xây dựng đường nội bộ không đúng quy định.

Chiều cùng ngày, công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 10 người để làm rõ về hành vi huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ khi lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế các dự án phân lô bán nền đất nông nghiệp trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.