Tập trung giải quyết ngập nước, ô nhiễm, ùn tắc giao thông

TPHCM sẽ tập trung giải quyết nạn ngập nước Ảnh: P.L.T
TPHCM sẽ tập trung giải quyết nạn ngập nước Ảnh: P.L.T
TP - Hàng nghìn ý kiến bức xúc của cử tri đã được Ủy ban MTTQVN TPHCM chuyển đến phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên HĐND TPHCM khóa VIII vào sáng 22-6. Bức xúc lớn nhất của người dân vẫn liên quan lĩnh vực xây dựng, quy hoạch đô thị, nạn ngập nước, ô nhiễm, kẹt xe..

> Tháng 6 phải giải quyết xong ngập tại Đại lộ Thăng Long

TPHCM sẽ tập trung giải quyết nạn ngập nước Ảnh: P.L.T
TPHCM sẽ tập trung giải quyết nạn ngập nước. Ảnh: P.L.T.
 

Cử tri kiến nghị HĐND TPHCM lên tiếng một cách mạnh mẽ để thúc đẩy dự án bờ bao sông Sài Gòn. Dự án này đã triển khai gần 10 năm nhằm chống ngập úng do triều cường, cải thiện giao thông nông thôn song đến nay mới chỉ thực hiện được 15/42km. Các hạng mục công trình đang làm bị bỏ phế dẫn đến tình trạng nước sông Sài Gòn dâng cao khiến các hộ dân sống tại khu vực bị ảnh hưởng không canh tác được.

Cử tri cũng yêu cầu chủ đầu tư nhiều dự án sớm triển khai thi công, không bỏ đất hoang trong khi người dân giao đất làm dự án không có đất sản xuất. Dự án treo vẫn còn khá nhiều, ảnh hưởng cuộc sống và sinh hoạt của người dân. HĐND TPHCM cần giám sát, đánh giá lại các dự án để có kết luận nên tiếp tục thực hiện hay hủy bỏ nhằm tránh lãng phí, giảm thiệt hại cho dân.

Nhiều cử tri đề nghị các đại biểu quan tâm, giám sát nguồn nước tại huyện Cần Giờ đang bị ô nhiễm nặng khiến nhiều nghêu, sò dân nuôi bị chết. Việc khám chữa bệnh tại các bệnh viện đã quá tải, bệnh nhân phải nằm chung giường và nằm ngoài hành lang do thiếu giường. Cử tri nhiều nơi đề nghị HĐND TPHCM kiến nghị UBND TPHCM phát triển các cơ sở y tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân thừa nhận, trong nhiệm kỳ vừa qua còn tồn tại nhiều yếu kém cần được giải quyết như vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Vấn đề thể chế kinh tế chưa được hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển... cũng gây bức xúc cho người dân.

Thời gian tới, TPHCM sẽ thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, quy hoạch các khu tái định cư, tạo công ăn việc làm cho người dân, chủ động đối phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đặc biệt ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, UBND TPHCM đã có kế hoạch cụ thể tăng cường theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trong tất cả các khâu.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Hoàng Quân cam kết UBND TPHCM sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đô thị để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn, tập trung giải quyết tình hình ngập nước. Vừa qua, Chính phủ cho thành phố một số cơ chế quan trọng, tạo nguồn vốn từ các nguồn như ngân sách, ODA và các hình thức huy động vốn như BOT, BT...

Sắp tới, TPHCM sẽ thực hiện các dự án theo hướng triển khai đồng bộ, kết nối với nhau hoàn chỉnh, hạn chế tình trạng dự án này chồng lên dự án khác, tập trung thực hiện những dự án trọng điểm, không đầu tư dàn trải...

Tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên HĐND TPHCM khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 -2016), các đại biểu bầu bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (SN 1958, quê tỉnh Tây Ninh), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa VIII.

Ông Lê Hoàng Quân (SN 1953, quê Bình Dương), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM. Ba Phó Chủ tịch UBND TPHCM tái đắc cử gồm các ông Hứa Ngọc Thuận, Lê Minh Trí và bà Nguyễn Thị Hồng.

Hai Phó Chủ tịch UBND TPHCM bầu bổ sung gồm ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, quê Long An), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận 5 và Lê Mạnh Hà (SN 1957, quê Thừa Thiên - Huế), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.