Thái Nguyên có Bí thư Tỉnh ủy mới

Thái Nguyên có Bí thư Tỉnh ủy mới
> Tân Phó Ban Nội chính TƯ: Tôi luôn sẵn sàng!

> Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo Hà Giang, Quảng Bình

> Bí thư Phú Thọ làm Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư

> Tổng Bí thư 'điểm tướng' chống tham nhũng

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đình Phách
Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Nguyễn Đình Phách.

Ông Nguyễn Đình Phách, sinh ngày 06-10-1954, quê tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông Phách nguyên là Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Đình Phách từng kinh qua các nhiệm vụ Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Bên cạnh đó, tại phiên họp ngày 31-1, Bộ Chính trị đã quyết định việc điều động, phân công cán bộ về Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương.

Cụ thể, đối với tổ chức nhân sự Ban Nội chính Trung ương, Bộ Chính trị quyết định điều động 2 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Doãn Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Bộ Chính trị điều động, phân công 3 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương gồm: Phạm Xuân Đương, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên; Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; Đinh Văn Cương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Trước đó, tại phiên họp 8-1, Ban Bí thư cũng đã quyết định để đồng chí Phạm Anh Tuấn thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Bùi Văn Thạch, thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, để giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.