Tham nhũng khu vực hành chính công TPHCM xếp 53/63 cả nước

Tham nhũng khu vực hành chính công TPHCM xếp 53/63 cả nước
TPO - Thông tin này được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM diễn ra vào sáng 10/7.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết với vai trò là đầu tàu kinh tế, 10 năm qua, TPHCM đã đóng góp 22% kinh tế cả nước, trong khi diện tích TPHCM chỉ chiếm 0,6% tổng diện tích cả nước.

Trong 2,5 năm vừa qua (nửa nhiệm kỳ), đóng góp thu ngân sách của TPHCM vẫn đạt 27% tổng thu ngân sách cả nước. Giá trị gia tăng trong lĩnh vực dịch vụ năm 2011 bằng 20% cả nước (thấp hơn đóng góp về kinh tế) nhưng đến năm 2017 đóng góp 35% và trong 6 tháng đầu năm nay chiếm 39% cả nước.

Tham nhũng khu vực hành chính công TPHCM xếp 53/63 cả nước ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân

Tuy nhiên, bên cạnh những “điểm sáng”, vị lãnh đạo cao nhất TPHCM cũng thẳng thắn chỉ ra tăng trưởng khu vực công nghiệp đang có xu hướng ngày càng giảm; kim ngạch xuất khẩu từ mức chiếm 56% cả nước (năm 2000) đến năm 2011 giảm còn 29% và từ 2015 đến nay chỉ còn ở mức 16,8% cả nước.

Ngoài ra, đầu tư nước ngoài từ chiếm 18,2% (2012) đến năm 2016 giảm còn 14,6% và hiện nay đạt gần 20% tuy có tăng trưởng lại nhưng vẫn thấp hơn đóng góp về kinh tế (22%).

Nói về cải cách hành chính (CCHC), ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết chỉ số CCHC của TPHCM từ hạng 18 đã tăng và hiện nay đang xếp hạng 10/63 tỉnh thành cả nước.

Tuy nhiên, có nhiều chỉ số thành phần TPHCM đang ở mức rất thấp. Đơn cử như chỉ số sự hài lòng của người dân vào các dịch vụ hành chính công (do Bộ Nội vụ đánh giá) TPHCM chỉ đạt 58/63 tỉnh, thành.

Đáng lưu ý, chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công TPHCM xếp thứ 53/63 cả nước; kiểm soát thủ tục công TPHCM xếp 44/63 cả nước.

Tham nhũng khu vực hành chính công TPHCM xếp 53/63 cả nước ảnh 2 Doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế tại Cục Thuế TPHCM

“TPHCM tuy đạt một số kết quả quan trọng nhưng so với cả nước thì thực sự chưa hài long”, ông Nhân nhận xét

Về chương trình giảm ngập nước, Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra TPHCM còn rất nhiều vị trí kênh rạch, cửa xả, cống thoát nước, hố ga ….bị lấn chiếm chưa được giải quyết.

“Chúng ta cần kêu gọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành việc không xả rác, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Cống phía trước nhà, kênh rạch sau nhà mỗi hộ gia đình không còn tình trạng xả rác, nếu không, chương trình giảm ngập sẽ không hoàn thành”, ông Nhân nói.

Về chương trình chỉnh trang đô thị, ông Nguyễn Thiện Nhân cho hay việc cải tạo chung cư cũ hiện mới đạt 24% và đây là chương trình có nguy cơ không hoàn thành.

Tham nhũng khu vực hành chính công TPHCM xếp 53/63 cả nước ảnh 3 Kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có triển khai cơ chế chính sách đặc thù

“Hội nghị Thành ủy vừa qua đã xác định phải thu hút nguồn lực tư nhân. Là đầu tàu kinh tế nhưng TPHCM lúc nào DN cũng thiếu vốn, chính quyền thiếu ngân sách. Phải có giải pháp tạo ra nguồn lực phát triển”, ông Nhân cho hay.

Nguồn lực phát triển theo vị lãnh đạo cao nhất TPHCM chính là con người. TPHCM có hơn 10 triệu dân với 5 triệu lao động sáng tạo.

Ngoài ra, TPHCM có hơn 26.000 ha đất nông nghiệp, nếu chuyển sang đất phi nông nghiệp và tổ chức đấu giá thì có thể thu được 1,5 triệu tỷ đồng.

Vấn đề cần làm hiện nay theo Bí thư Thành ủy TPHCM chính là đẩy nhanh quy trình bồi thường, giải tỏa, tái định cư. Sắp tới, UBND TPHCM sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về vấn đề này.

“Muốn làm cho nhanh thì phải đảm bảo nguyên tắc cả 3 bên: Nhà nước, Nhà đầu tư và người dân đều có lợi”, ông Nhân nhận xét.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị mỗi đại biểu, cán bộ, đảng viên, cơ quan đơn vị, địa phương xác định danh mục những việc cần thay đổi cách làm, kể cả danh mục những việc không nên làm nữa để tập trung cho những việc cần làm ngay nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đột phá.

MỚI - NÓNG