Thanh Hoá cách ly 22 người liên quan bệnh nhân COVID-19 số 1514

Thanh Hoá cách ly 22 người liên quan bệnh nhân COVID-19 số 1514
TPO - Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 1514, có 22 người thuộc diện F1 và F2 tại Thanh Hoá đã được cách ly, để theo dõi.

Chiều 11/11, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 mang số 1514, ngành Y tế Thanh Hóa đã tiến hành cách ly 22 người trong diện F1 và F2.

Cũng theo ông Trương, sau khi phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 1514, ngành Y tế Thanh Hóa đã khẩn trương truy vết và xác định được 11 trường hợp F1. Trong đó, có 9 người đi cùng máy bay với bệnh nhân và 2 nhân viên y tế vận chuyển bệnh nhân. Bên cạnh đó, ngành Y tế Thanh Hóa ũng đã xác định được 11 người thuộc diện F2. Hiện tại, cả 22 người thuộc diện F1 và F2 đã được cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Trước đó, chiều ngày 10/1, Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 1514. Bệnh nhân 1514 là nữ (24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngày 8/1/2021, cô gái này từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay QH9415. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cô được chuyển vào khu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Thanh Hóa.

Kết quả xét nghiệm ngày 9/1 phát hiện cô gái nêu trên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương – cơ sở 2 Đông Anh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.