Thanh Hoá: Đang thụ án vẫn được nhận tiền hỗ trợ Covid-19

TPO - Do đối tượng vừa thụ án nằm trong danh sách hộ cận nghèo, khi đại diện hộ gia đình đi nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19 cho tất cả các thành viên, cán bộ chính sách đã sơ suất không loại trừ người này.

Chiều 18/5, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), xác nhận một trường hợp đang chấp hành án trong trại giam, nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19. Trường hợp nêu trên là Bùi Văn Hải (SN 1993), trú tại thôn Thủ Đức, xã Tiên Trang. Hiện tại, Bùi Văn hải đang chấp hành án tù giam, do vi phạm pháp luật. Cụ thể, năm 2019, Bùi Văn Hải gây rối trật tự công cộng nên bị cơ quan công an khởi tố và đến tháng 3/2020, tòa án tuyên phạt 27 tháng tù.

Thanh Hoá: Đang thụ án vẫn được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ảnh 1 Công sở xã Tiên Trang
Gia đình của Bùi Văn Hải, thuộc diện hộ cận nghèo, được bình xét vào năm 2019. Thời điểm tòa xét xử vụ án đối với Bùi Văn Hải vào cuối tháng 3/2020, cũng là thời điểm đang phòng, chống dịch Covid-19. Quá trình lập danh sách, do cán bộ chính sách xã có sơ suất, nên đã không loại trừ tên của Bùi Văn Hải ra ngoài.

Cũng theo bà Liên cho biết, Bùi Văn Hải là con ông Bùi Văn L. và bà Trịnh Thị H. Gia đình ông L. có 5 khẩu, là hộ cận nghèo. Do vợ ông L. bị bệnh hiểm nghèo nên được nhận tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng, 4 người còn lại gồm ông L. và 3 người con thuộc diện hộ cận nghèo, nên được nhận tiền hỗ trợ 3 triệu đồng.

Trong đó có Bùi Văn Hải được nhận với số tiền 750.000 đồng. Người dân xã Tiên Trang được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ do anh hưởng dịch bệnh Covid-19 từ ngày 8/5. Đến ngày 16/5, khi phát hiện sự việc, cán bộ chính sách xã đã xuống gia đình giải thích về trường hợp của Hải là không được nhận tiền hỗ trợ. Do đó, gia đình ông Bùi Văn L. (bố của Hải) cũng đã tự nguyện đem tiền lên trả lại cho xã, để hoàn về cho Bưu điện huyện Quảng Xương.

MỚI - NÓNG