Thành ủy TPHCM hoán đổi nhân sự trưởng ban Tổ chức - Dân vận

Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận được phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thay ông Nguyễn Hữu Hiệp. Ngược lại, ông Hiệp sang thay thế vị trí bà Lệ.

Sáng 26/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định nhân sự của Ban Thường vụ Thành ủy, phân công bà Nguyễn Thị Lệ (Trưởng ban Dân vận Thành ủy) giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, từ ngày 1/4. Còn ông Nguyễn Hữu Hiệp (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy) thay thế vị trí bà Lệ.

Bà Nguyễn Thị Lệ, 51 tuổi, có trình độ cử nhân sư phạm Văn, thạc sĩ Luật, cao cấp chính trị. Bà Lệ từng giữ chức Chủ tịch UBND và Bí thư Quận ủy quận 3.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, 51 tuổi, quê Bình Dương, trình độ cử nhân Sử, cao cấp lý luận chính trị. Ông Hiệp từng làm Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè và từng công tác tại Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2012 đến 2015.

Tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác dân vận quần chúng trong tình hình mới, trong đó có vận động thực hiện phong trào thanh niên sáng tạo, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính...; đồng thời đánh giá đúng tình hình của nhân dân để giải quyết các bức xúc nếu có.

Ban Dân vận Thành ủy cũng được yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan và có báo cáo định kỳ về những vấn đề người dân hài lòng, chưa hài lòng giúp TPHCM xây dựng đô thị thông minh một cách hiệu quả.

Trong công tác tổ chức, ông Nhân yêu cầu Ban tổ chức Thành ủy tập trung báo cáo sơ kết chuyên đề về nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng cơ sở một cách tốt nhất, tìm ra mô hình hay, giải pháp cụ thể.

Trước đó, hôm 16/3, Thành ủy TPHCM đã điều động bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM - làm Bí thư Quận ủy quận 1.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.