Thêm người Việt được phát hiện nhiễm COVID-19 khi nhập cảnh Nhật

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài được yêu cầu xếp hàng cách nhau tối thiểu 2m để phóng chống dịch.
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài được yêu cầu xếp hàng cách nhau tối thiểu 2m để phóng chống dịch.
TPO - Khi bay từ Nội Bài (Hà Nội) nhập cảnh vào Nhật Bản, lực lượng y tế nước bạn kiểm tra nhanh phát hiện 1 nữ hành khách người Việt dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp thứ 4 trong khoảng 1 tuần qua người đi từ Việt Nam được các nước phát hiện nhiễm COVID-19.

Theo đó, Hãng hàng không Japan Airlines (Nhật Bản) vừa thông báo, nữ hành khách tên L.T.P.U ngồi ghế 46G trên chuyến bay JL752 từ Nội Bài đi Narita (Nhật Bản) ngày 25/8/2020, khi nhập cảnh vào Nhật Bản được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Nữ hành khách U. có quê tại Gia Lộc (Hải Dương).

Ngay khi nhận tin, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã rà soát nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay, có tiếp xúc gần với hành khách trên để thực hiện cách ly theo dõi sức khoẻ. Qua đó, đã xác định có 4 nhân viên an ninh hàng không và 3 nhân viên phục vụ mặt đất khác tiếp xúc gần với hành khách nhiễm bệnh. Tất cả nhân viên này đều được yêu cầu tạm nghỉ việc và cách ly tại nhà để theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày.

Như vậy, chỉ tính từ ngày 20/8 tới nay, đã có 4 người từ Việt Nam đi Nhật Bản và Hàn Quốc (tới mỗi quốc gia 2 người) được nước bạn xét nghiệm nhanh và phát hiện nhiễm COVID-19 khi nhập cảnh.

Cùng với đó, đã có hơn 20 nhân viên mặt đất phục vụ tại sân bay Nội Bài phải thực hiện cách ly để theo dõi sức khoẻ do tiếp xúc gần với những hành khách trên.

MỚI - NÓNG