Thiếu niên chạy xe máy tông chết cụ bà rồi bỏ chạy

Đối tượng Huỳnh Đình H.
Đối tượng Huỳnh Đình H.
TPO - Điều khiển xe gắn máy gây tai nạn khiến một cụ bà 70 tuổi tử nạn, Huỳnh Đình H. tìm cách rời hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm nhưng sau đó vẫn bị công an bắt giữ.  

Sáng 18/4, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, công an huyện này vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Đình H. (16 tuổi, ngụ xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, TT-Huế) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Vào tối 10/4, tại vị trí Km 845+750 thuộc tuyến QL1 đoạn qua xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) xảy ra tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị X. (70 tuổi, ngụ xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) dùng đi xe đạp đi có việc nhà. Đến vị trí nêu trên, bà X. bất ngờ bị 2 nam thanh niên chạy xe máy tông phải, gây thương tích rất nặng, bất tỉnh giữa đường. Bà X. được chuyển cấp cứu tại bệnh viện, nhưng sau đó đã tử vong. Đối tượng gây tai nạn chết người đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng, Công an huyện Phú Lộc phối hợp với Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TT-Huế khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Quá trình xác minh điều tra, công an xác định Huỳnh Đình H. là đối tượng liên quan vụ tai nạn kể trên.

H. khai nhận, vào tối 10/4, đối tượng lái xe gắn máy hiệu Sirius mang BKS 75K6-3314 chở Võ Ngọc Hoàng Quốc (19 tuổi, trú xã Lộc Điền) chạy hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến địa điểm trên, xe do H cầm lái đã tông vào xe đạp do bà X. điều khiển. Ngay sau tai nạn, H. và Quốc tức tốc phóng xe bỏ chạy lên hướng thị xã Hương Thủy (TT-Huế) để trốn tránh trách nhiệm.

MỚI - NÓNG