Thời tiết 10 ngày tới trên cả nước: Hà Nội mưa dông và gió giật mạnh

TPO - Tại khu vực Hà Nội, đêm 21 ngày 22/2, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ở phía tây Bắc Bộ, đêm 21 ngày 22/2, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-25/6, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 26/2-03/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Tại khu vực Hà Nội

Đêm 21 ngày 22/2, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 22-25/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Từ ngày 26/2-03/3, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía đông Bắc Bộ

Đêm 21 ngày 22/2, vùng núi có mưa rào và dông vài nơi, các khu vực khác có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-25/6, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 26/2-03/3, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 21/02-03/03, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét; từ ngày 26/2-3/3 đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ đêm 21/02-03/03, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Nguyên  

Từ đêm 21/02-03/03, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 26/2-3/3 đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 21/02-03/03, đêm không mưa, ngày nắng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.