Thời tiết ngày 23/3: Ba miền nắng đẹp

TPO - Bắc Bộ sáng nhiều mây, sương mù nhẹ xuất hiện rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên 24-27 độ C.

Miền Bắc chịu tác động bởi rìa tây nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Ở Bắc Bộ, sáng có nhiều mây, sương mù, sương mù nhẹ xuất hiện nhiều hơn ở diện rải rác. Trưa chiều mai, trời giảm mây, có nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên 24-27 độ.

Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế nằm ở rìa phía tây  nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 17-20 độ. Trưa, chiều mai giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi trời nắng, nhiệt độ cao nhất ổn định ở ngưỡng 25-28 độ. Ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận vẫn duy trì dạng thời tiết mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động chính của nhánh phía tây áp cao cận nhiệt đới, trường phân kỳ trên cao hoạt động cường độ trung bình nên ban ngày vẫn nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên 30-33 độ, với các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ từ 32-35 độ, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Thời tiết ngày 23/3: Ba miền nắng đẹp ảnh 1