Thư ký của ông Lê Minh Trí làm Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM

Thư ký của ông Lê Minh Trí làm Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM
TPO - Ông Mai Trung Thành, Phó Chánh văn phòng, thư ký của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao Lê Minh Trí vừa được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM.

Ngày 29/10, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tổ chức trao quyết định nhân sự lãnh đạo Viện KSND TPHCM.

Theo đó, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Mai Trung Thành giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM từ ngày 1/11. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. 

Ông Mai Trung Thành là kiểm sát viên cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM, ông Mai Trung Thành là Phó Chánh văn phòng, thư ký của Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí.

Thư ký của ông Lê Minh Trí làm Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM ảnh 1 Ông Mai Trung Thành (trái) nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Văn Quảng

Chúc mừng ông Mai Trung Thành nhận nhiệm vụ mới, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá ông Thành là người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là học hỏi, tiếp thu nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình giúp việc cho Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn với kinh nghiệm và tinh thần tự học hỏi, ông Mai Trung Thành sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí công tác mới.

Trước đó, Viện KSND Tối cao cũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND TPHCM cho ông Đỗ Mạnh Bổng, kiểm sát viên cao cấp, vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện KSND tối cao.

Ông Đỗ Mạnh Bổng được bổ nhiệm thay nguyên Viện trưởng Dương Ngọc Hải đã được Thành ủy TPHCM điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.