Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Huế là 126 triệu đồng

Năm nay, mức thưởng Tết cao nhất tại Huế là 126 triệu đồng (ảnh minh họa)
Năm nay, mức thưởng Tết cao nhất tại Huế là 126 triệu đồng (ảnh minh họa)
TPO - Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất năm nay tại Thừa Thiên Huế dành cho người lao động có trị giá 126 triệu đồng, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Chiều 28/12, tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm hiện nay, Sở này đã nhận được 91 báo cáo từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về tình hình tiền lương, thưởng của hai Tết Dương lịch và thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tết năm nay, mức thưởng cao nhất dành cho người lao động tại Thừa Thiên Huế đã thuộc về doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là hơn 126 triệu đồng; thấp nhất hơn 3,2 triệu đồng, bình quân đạt hơn 8,6 triệu đồng. Cũng loại hình DN này, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 300 nghìn đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng.

Đối với DN do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ,  mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất là 17 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng, bình quân 4,1 triệu đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 12,5 triệu đồng, thấp nhất hơn 1,1 triệu đồng, bình quân đạt hơn 3,5 triệu đồng.

Đối với DN cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 65,1 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất là 32 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng, bình quân đạt hơn 5,4 triệu đồng.

Đối với DN dân doanh có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng, bình quân đạt 681 nghìn đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất 300 nghìn đồng, bình quân hơn 7,8 triệu đồng.

Được biết, trên địa bàn bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 3.574 DN đang hoạt động, với tổng số lao động là 96.094 người.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.