Thủy điện cấp tập xả nước, thành phố Huế bị lũ lụt bủa vây

TPO - Kể từ sáng 5/11, cả thành phố Huế bị nước lũ bủa vây bất ngờ, nước dâng nhanh chóng mặt, hoạt động đi lại tại nhiều vùng thấp trũng hoàn toàn bị tê liệt. Lũ dâng nhanh do mưa lớn liên tục và các hồ thủy lợi, thủy điện trên thượng nguồn sông Hương cấp tập xả lũ về hạ du, nhằm tránh những bất trắc, thiệt hại.

Trong sáng 5/11, nhiều gia đình ở vùng thấp thuộc Thành nội Huế và các phường vùng ven như Phú Hậu, Phú Hiệp, Xuân Phú, An Đông, An Cựu… phải căng sức “chạy” lụt, kê dọn, tập kết tài sản lên chỗ cao, do nước sông Hương và các chi lưu phụ như sông Như Ý, An Cựu, Lợi Nông dâng nhanh. Mưa lớn khiến hàng loạt hàng quán, cửa hàng trên địa bàn ngưng hoạt động, hàng trăm xe gắn máy lưu thông tại các phường thấp trũng thành phố Huế bị chết máy.

Thủy điện cấp tập xả nước, thành phố Huế bị lũ lụt bủa vây ảnh 1
Thủy điện cấp tập xả nước, thành phố Huế bị lũ lụt bủa vây ảnh 2
Thủy điện cấp tập xả nước, thành phố Huế bị lũ lụt bủa vây ảnh 3
Thủy điện cấp tập xả nước, thành phố Huế bị lũ lụt bủa vây ảnh 4
Thủy điện cấp tập xả nước, thành phố Huế bị lũ lụt bủa vây ảnh 5 Lũ lụt dâng cao bất ngờ khiến người dân chới với, không kịp trở tay.

Mưa to kéo dài kết hợp nước lũ dâng nhanh làm nhiều tuyến đường lớn bị ngập sâu như Tố Hữu, Bà Triệu, Lê Qúy Đôn, Nguyễn Lộ Trạch, Dương Văn An, Hùng Vương, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Bến Nghé, Đống Đa, Trần Quang Khải, Lê Hồng Phong, Nhất Đông, Tôn Thất Cảnh, Hà Huy Tập… bị ngập từ 0,5m đến gần 1m. Có nơi, đường ngập sâu chừng 1,2m.

Tình trạng ngập lụt còn khiến giao thông trên tuyến QL1 qua địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, bị ách tắc từ đêm 4 đến trưa 5/11 vẫn chưa được thông suốt. Đặc biệt, đoạn QL1 qua trước Trường Tiểu học Lộc Trì, gần ga Cầu Hai, bị ngập rất sâu, giao thông tê liệt.

Cũng tại xã Lộc Trì, trong đêm 4 rạng sáng 5/11, nhiều gia đình chới với chạy lụt do nước lũ từ thượng nguồn núi Bạch Mã tràn về rất nhanh, bởi lượng mưa ở Bạch Mã cao lịch sử, đạt mức 1.370mm.

Thủy điện cấp tập xả nước, thành phố Huế bị lũ lụt bủa vây ảnh 6 Một cây cầu bắc qua sông tại Huế bị lũ nhấn chìm.

Tại thị xã Hương Thủy, vùng ngập nặng nhất tập trung tại các xã Thủy Vân, Thủy Thanh, Thủy Tân... Các tuyến Tỉnh lộ dọc sông Bồ, sông Ô Lâu thuộc hai huyện Phong Điền, Quảng Điền cũng bị ngập nặng gây ách tắc giao thông.

Đến trưa 5/11, nước trên các sông lớn như sông Hương, sông Bồ xấp xỉ mức báo động 3. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12, nên mưa lớn trên diện rộng còn tiếp diễn, lượng mưa phổ biến ở mức 500-600mm, có nơi rất cao như Khe Tre (Nam Đông) 626mm, Bạch Mã (Phú Lộc) 1397mm, vùng đồng bằng phổ biến 150-200mm…

Thủy điện cấp tập xả nước, thành phố Huế bị lũ lụt bủa vây ảnh 7
Thủy điện cấp tập xả nước, thành phố Huế bị lũ lụt bủa vây ảnh 8 Lũ dâng trắng xóa đường phố, ruộng vườn tại Huế.

Hiện nay, lũ trên các sông tiếp tục dâng nhanh. Dự báo mưa lớn trên diện rộng tại TT-Huế sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 7/11.

MỚI - NÓNG