Tìm kiếm nam tài xế để lại xe máy và thư xin lỗi bố mẹ trên cầu Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
Chiếc xe máy của tài xế grab để lại trên cầu Đỏ.
Chiếc xe máy của tài xế grab để lại trên cầu Đỏ.
TPO - Một tài xế grab để lại thư tuyệt mệnh trên cầu Đỏ (TP Đà Nẵng). Nghi ngờ tài xế tự tử, cơ quan chức năng và gia đình đang nỗ lực tìm kiếm.

Ngày 4/3, Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao xe máy và các giấy tờ liên quan vụ tài xế grab mất tích tại cầu Đỏ cho Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thụ lý.

Trước đó, khoảng 21h ngày 3/3, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1A Tổ công tác của Trạm CSGT cửa ô Hoà Phước phát hiện 1 xe máy mang biển kiểm soát Đà Nẵng để giữa cầu Đỏ thuộc địa phận xã Hoà Châu (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng)

Thấy bất thường, tổ công tác tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện trên xe có một số tư trang như mũ bảo hiểm chạy Grab, cùng giấy tờ 3 bản photocopy CMND tên T.T.C (30 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), 1 điện thoại di động, 390 nghìn đồng và 1 lá thư tuyệt mệnh.

Nội dung trong thư ghi: “Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Ba mẹ tha lỗi cho con. Con khổ rất nhiều rồi. Con bất hiếu không thể báo hiếu cho ba mẹ. Ngàn lần xin lỗi ba mẹ”.

Nghi vấn nam tài xế này tự tử, các cán bộ chiến sĩ đã kiểm tra điện thoại và liên hệ báo tin cho người thân. Đồng thời, tổ chức lực lượng tìm kiếm thi người mất tích. Đến sáng ngày 4/3, việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

MỚI - NÓNG