Tìm thấy 3 thi thể trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền

TPO - Chiều 5/1, tin từ Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền vào sáng ngày 4/1.

Theo đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân vụ chìm sà lan. Danh tính các nạn nhân gồm anh Lê Văn Phát (sinh năm 1997, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang); anh Huỳnh Văn Vui (sinh năm 1987, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và anh Nguyễn Vũ Phong (sinh năm 1992, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tiến hành khám nghiệm tử thi.

Tìm thấy 3 thi thể trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền ảnh 1 Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân chìm sà lan được tìm thấy.

Công an huyện Chợ Gạo cho biết, thời điểm sà lan bị chìm do nước lớn, sóng to, vị trí sà lan bị chìm sâu xuống dưới mặt nước từ 7 – 10m nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Như Tiền Phong đã đưa tin,trước đó khoảng 5 giờ sáng ngày 4/1, chiếc sà lan chở cát mang BKS TG – 15999 (có tải trọng trên 300 tấn) do bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo) làm chủ đang neo đậu trên tuyến sông Tiền thuộc khu vực cống Xuân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo thì bị phá nước tự chìm.

Lúc này, trên tàu có 4 người đang ngủ trong cabin nhưng chỉ có một người là anh Huỳnh Văn Niềm (sinh năm 1985, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) được phương tiện khác cứu vớt vào bờ. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.