Tìm thấy hố chôn 17 chiến sĩ đặc công ở sân bay Khâm Đức

Tìm thấy hố chôn tập thể 17 liệt sỹ ở khu vực sân bay Khâm Đức. Ảnh CTV
Tìm thấy hố chôn tập thể 17 liệt sỹ ở khu vực sân bay Khâm Đức. Ảnh CTV
TPO - Hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công hy sinh cách đây 50 năm vừa được lực lượng quân sự huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tìm thấy tại sân bay Khâm Đức. Dự kiến, ngày 5/6 sẽ tiến hành làm lễ truy điệu và an táng cho các liệt sỹ 

Sáng 4/6, Ban chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết đã hoàn tất việc khai quật hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 404, quân khu 5 hy sinh trong trận đánh vào căn cứ Mỹ tại sân bay Khâm Đức rạng sáng ngày 5/8/1970.

Việc phát hiện, triển khai tìm kiếm được triển khai từ giữa tháng 5/2020 tại bay Khâm Đức. Ngày 2/6, lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt đầu tiên. Các hài cốt được phát hiện khi đào xuống ở độ sâu 3 – 5 mét. Lực lượng tìm kiếm thu được nhiều xương ống chân, đầu, dây dù buộc lưng quần và nhiều hiện vật khác.

Tìm thấy hố chôn 17 chiến sĩ đặc công ở sân bay Khâm Đức ảnh 1 Hố chôn tập thể 17 chiến sỹ hy sinh cách đây 50 năm vừa được tìm thấy

Đây là hố chôn tập thể, đã 50 năm nên người thân các liệt sĩ có nguyện vọng cải táng tập trung tại nghĩa trang huyện Phước Sơn.  Dự kiến ngày 5/6 làm lễ truy điệu và án táng cho các liệt sĩ.

Sân bay và cứ điểm Khâm Đức được Mỹ xây dựng năm 1960, án ngữ vùng miền núi phía tây tỉnh Quảng Nam, cắt đứt con đường 14 nối Tây Nguyên với Hạ Lào và con đường Hồ Chí Minh chi viện vào miền Nam. Sáng ngày 5/8/1970, chiến sĩ đặc công nhận nhiệm vụ đánh vào cứ điểm có 17 người hy sinh được chôn tập thể. Năm 2001, đồng đội và cơ quan chức năng tìm kiếm hài cốt nhưng chưa phát hiện.

Tháng 2/2013, cựu phóng viên chiến trường Mỹ - Christopher Jensen đã công bố trên youtube đoạn video clip dài hơn 6 phút về trận đánh vào sân bay Khâm Đức và sự hi sinh của các chiến sĩ đặc công. 

Sau đó, hội Cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam – VVA; phóng viên Christopher Jensen cung cấp và qua thư từ liên lạc để xác định vị trí chôn tập thể.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.