Tìm thấy thêm thi thể nạn nhân ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

TPO - Trưa 16/10, người dân và lực lượng Công an phát hiện thêm thi thể ở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên – Huế) trong vụ 17 người mất tích.

Thi thể được tìm thấy lúc 11 giờ ngày 16/10 trong quá trình đào xúc, tìm kiếm ở khu vực sạt lở với hàng trăm nghìn khối đất đá từ trên núi đổ xuống suối, xuống vực.

Ngay sau đó, hàng chục cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế; Công an Thị xã Hương Trà và người dân địa phương đang cứu nạn cứu hộ gần đó khẩn trương tiếp cận hiện trường để đưa thi thể, tổ chức đưa khỏi rừng về xuôi.

Tìm thấy thêm thi thể nạn nhân ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 1 Hiện trường vụ sạt lỡ. Ảnh: Q.H

Hiện trời đang mưa rất to, đoàn cứu nạn cứu hộ và người dân mới tiếp cận được đến đập Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 (cách vị trí sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 12km nữa).

Dự kiến khoảng 18 giờ 30 mới đưa được 2 thi thể về đến khu vực xã Bình Điền (thị xã Hương Trà).

Tìm thấy thêm thi thể nạn nhân ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 2 Một góc khu vực sạt lở tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3. ảnh: Q.H

Trước đó, chiều 14/10, lực lượng Công an đưa được thi thể đầu tiên từ vị trí sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. 

Tìm thấy thêm thi thể nạn nhân ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 3 Lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại khu vực sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: Q.H

Được biết, hiện có 17 công nhân, nhân viên Thủy điện Sông Trăng 3 mất tích. Trước đó, đã có một nạn nhân được tìm thấy và đưa về. Như vậy, hiện đang còn 14 người nữa đang mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

 Video: Lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường vụ sạt lở Rào Trăng 3. 
MỚI - NÓNG