Tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng trong cơn lũ tại Nha Trang sau 4 đêm

TPO - Ngày 22/11, tại hiện trường vụ sạt lở xóm núi Thành Phát (xã Phước Đồng, TP Nha Trang), Trung úy Lê Đình Sơn của Trường Sĩ quan Không quân cho biết, đã tìm thấy xác của ông Lê Hăng (62 tuổi) - nạn nhân cuối cùng.

Ông Sơn cho biết, xác nạn nhân đã nằm ở khu vực sạt lở xóm núi Thành Phát (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) từ sáng sớm ngày 18/11, cho đến hôm nay, có mùi, lực lượng các chiến sĩ cứu trợ mới xác định được vị trí chôn vùi.

“Khi chúng tôi tiếp cận, nạn nhân bị đè bởi một khối đất đá rất nặng. Lại nằm lâu ngày. Nên việc tìm kiếm, đưa xác nạn nhân lên, cần rất cẩn trọng”- Trung úy Lê Minh Sơn thông tin.

Tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng trong cơn lũ tại Nha Trang sau 4 đêm ảnh 1 Lực lượng cứu nạn đã có mặt từ sớm, phát hiện và nhanh cứu đưa thi thể của nạn nhân lên
Tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng trong cơn lũ tại Nha Trang sau 4 đêm ảnh 2 Nạn nhân bị đè bởi rất nhiều khối đá tảng, tường khổng lồ
Tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng trong cơn lũ tại Nha Trang sau 4 đêm ảnh 3

Hiện trường vụ sạt lở tại xóm núi thôn Thành Phát, xã Phước Đồng

Khoảng 4h30 ngày 22/11, lực lượng chiến sĩ cùng đội cứu nạn đã từng bước gỡ những tảng đá, tường đè bằng tay không, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Nhiều người sống trong vùng cho hay, ông Hăng đã có tuổi nên già yếu, không thể chạy thoát khỏi cơn lũ. Đá lở trên đỉnh xóm núi Thành Phát (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) đã xóa sổ gần nửa ngôi làng, khiến 5 người tử vong.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.