Tin mới vụ hai xe máy va chạm làm 7 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có thông tin ban đầu về vụ tai nạn giữa hai xe máy làm 3 người chết, 4 người bị thương xảy ra tại phường Đồng Tiến đêm 24/10.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 24/10, xe máy mang BKS 20H1- 263.47 do Nguyễn Đức Q. (SN 1999, trú thị xã Phổ Yên) điều khiển đi trên đường liên xã Ba Hàng - Tiên Phong thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 30Z7- 2082 đi ngược chiều do Nguyễn Minh T. (SN 2001, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe của Quân chở theo 3 người là Trần Thị L. (SN 1999, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa), Đặng Thị L. (SN 1997, trú huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) và Trương Thị Như Q. (SN 1997, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) còn xe của Tú chở 2 người là Hoàng Mùi S. (SN 2001, trú huyện Nguyên Bình, tỉnh Tuyên Quang) và Phan Tả M. (SN 2002, trú huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân được đưa đi viện cấp cứu, hai chiếc xe máy hư hỏng nặng. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị tử vong là Nguyễn Đức Q., Trần Thị L., Đặng Thị L. và 4 người bị thương là Trương Thị Như Q., Nguyễn Minh T., Hoàng Mùi S. và Phan Tả M..

Kết quả điều tra ban đầu, do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa rất to, đêm tối, các xe máy đều chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm, mỗi xe dùng chung một áo mưa trùm kín cho tất cả người ngồi trên xe nên có thể khuất tầm nhìn, dẫn đến đâm trực diện vào nhau, gây thương vong…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.