Hoàn thành 60 cột mốc biên giới

Đội liên hiệp cắm mốc 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông cắm mốc 727 ở huyện Nam Giang
Đội liên hiệp cắm mốc 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông cắm mốc 727 ở huyện Nam Giang
TP - Ngày 19 - 12 UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tổng kết công tác cắm mốc biên giới đoạn qua hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông (Lào).

Đường biên giới hoà bình nổi tiếng nhất thế giới
> Khánh thành cột mốc biên giới cuối cùng trên bộ Việt Nam - Campuchia

Năm 2012, Đội liên hiệp cắm mốc của hai tỉnh đã xây dựng được 21 cột mốc, hoàn thành kế hoạch tăng dày và tôn tạo 60/60 cột mốc quốc giới trên đoạn biên giới có tổng chiều dài 142km.

Theo kế hoạch năm 2013, hai tỉnh tiếp tục khảo sát và xây dựng thêm 10 cột dấu để làm rõ hướng đi của đường biên giới.

Đội liên hợp cắm mốc sẽ hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, pháp lý các cột mốc đã xây dựng hoàn thành, tổ chức bàn giao cho lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh quản lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG