Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump

TPO - Sáng 27/2/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, được tổ chức trong 2 ngày 27-28/2/2019 tại Thủ đô Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 1

Lúc 11 giờ ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Phủ Chủ tịch, tiếp kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Mạnh Thắng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 2

Lãnh đạo hai nước bắt đầu cuộc hội đàm lúc 11h15. Đoàn Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu cùng Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh; Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phan Văn Giang; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc. Đoàn Mỹ có Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink... Ảnh: Hồng Vĩnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 3

Đề cập đến cuộc gặp tối nay với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói "Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hài lòng khi hội nghị thượng đỉnh quan trọng này diễn ra ở Việt Nam.. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 4

Tại cuộc hội đàm, ông Trump cũng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vì đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. "Chúng tôi (Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên) đều cảm thấy rất tốt khi hội nghị thượng đỉnh quan trọng này diễn ra tại Hà Nội bởi vì Việt Nam thực sự là một ví dụ tốt về những gì có thể xảy ra", ông Trump nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 5

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác, cũng như hợp đồng thương mại giữa doanh nghiệp hai nước, trong đó có hợp đồng mua bán máy bay Boeing, giữa hãng này với Vietjet Air và Bamboo Airlines. Ảnh: Hồng Vĩnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 6

Sau khoảng hơn 30 phút hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Trump rời Phủ Chủ tịch và đến hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Vnexpress

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump ra thảm đỏ lên xe sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: Vnexpress

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.