Tông chết người, ô tô bỏ trốn để lại dấu vết 'không thể thoát'?

TPO - Chiếc ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tai nạn chết người trong đêm. Tuy nhiên, cản trước cùng biển số của chiếc ô tô rớt lại ở hiện trường. Công an địa phương đang truy tìm người gây tai nạn.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h30 tối ngày 5/5 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng động mạnh nên nhanh chóng chạy ra đường kiểm tra thì phát hiện một thanh niên tử vong bên cạnh chiếc xe máy biển số 68K1-292.51, cách đó không xa một tấm cản trước của ô tô du lịch mang BKS: 52F-1373. 
Tông chết người, ô tô bỏ trốn để lại dấu vết 'không thể thoát'? ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: H.C) 

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Đến 22h30 tối cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang đã phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm ô tô có liên quan đến vụ tai nạn.
Tông chết người, ô tô bỏ trốn để lại dấu vết 'không thể thoát'? ảnh 2

Cán trước cùng biển số xe ô tô rớt lại ở hiện trường tai nạn (ảnh: H.C) 

Nạn nhân sau đó được xác định tên Ngô Thành Triệu (20 tuổi, ngụ Kiên Giang). Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.