Tông vào đuôi xe đầu kéo, 2 người thoát chết trong cabin biến dạng

TPO - Sau cú tông vào đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều phía trước, đầu xe tải bị móp méo, biến dạng, 2 người trong cabin may mắn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 20 phút ngày 15/1, xe đầu kéo mang BKS 65C-099.46 (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển kéo theo rơmóc mang BKS 65R-001.84 đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng đi từ TP HCM về Tiền Giang. Khi xe vừa đi qua trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa ra đường dẫn cao tốc thì phía trước đường có chướng ngại vật nên tài xế cho xe giảm tốc độ để né tránh.

Tông vào đuôi xe đầu kéo, 2 người thoát chết trong cabin biến dạng ảnh 1 Đầu xe tải bị móp méo sau va chạm.

Cùng thời điểm này, xe ô tô tải mang BKS 95C-041.55 (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển chở theo một phụ nữ trên xe đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trờ tới tông vào phần đuôi của xe đầu kéo. Cú tông mạnh làm phần đầu của chiếc xe tải bị móp méo khiến tài xế mắc kẹt trong cabin nên được đơn vị cứu hộ giao thông 118 TG giải cứu ra ngoài.

Tông vào đuôi xe đầu kéo, 2 người thoát chết trong cabin biến dạng ảnh 2 Vụ tai nạn làm giao thông bị ùn ứ. - Ảnh: Châu Thành.

May mắn tài xế chỉ bị xây xát nhẹ còn phương tiện bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Do vụ tai nạn xảy ra gần trạm thu phí nên hàng loạt phương tiện các loại lưu thông từ đường cao tốc TP HCM -  Trung Lương ra ngoài đường dẫn bị ùn ứ kéo dài trên đường.

Nhận được tin báo, Đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP HCM – Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang cùng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 8 Cục CSGT để điều tiết giao thông và ghi nhận vụ việc.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.