Tông xe liên hoàn trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Tông xe liên hoàn trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương
TPO - Chiều 13/6 trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và 2 xe ô tô con. 

May mắn vụ tai nạn không thiệt hại về người nhưng đã làm nhiều người hoảng loạn. Phương tiện giao thông hư hỏng sau tai nạn.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 15h ngày 13/6, xe ô tô con mang BKS 52Y-1211 (chưa rõ họ tên tài xế) điều khiển đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hướng đi từ ngã tư Đồng Tâm vào vòng xoay cao tốc. Khi xe đang đi đến điểm mở dải phân cách, đoạn ấp 4 và ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì tài xế cho xe dừng lại để chờ qua đường theo điểm mở.

Cùng thời điểm này, xe ô tô con mang BKS 68A-046.41 từ phía sau trờ tới phát hiện nên phanh xe để né tránh. Chưa dừng lại ở đó, xe ô tô tải mang BKS 60C-003.61 từ phía sau trờ tới bất ngờ tông vào phần sau xe 68A-046.41 làm xe này tiếp tục tông vào xe 52Y-1211.

Sau cú tông liên hoàn khiến xe 52Y-1211 mất kiểm soát nên đã lao sang phần đường ngược lại rồi tông gãy trụ bê tông cốt thép, trụ ống tiếp mái hiên và một gốc cây của một hộ dân ven đường khiến chiếc xe hư hỏng nặng. May mắn vụ tai nạn xảy ra không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhiều người trên các phương tiện gặp một phen hoảng loạn.

Tông xe liên hoàn trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương ảnh 1
 

Nhận được tin báo, phòng CSGT đường bộ công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp đội CSGT công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.