TPHCM bổ nhiệm Chánh Thanh tra mới

TPHCM bổ nhiệm Chánh Thanh tra mới
TPO - Ông Đặng Minh Đạt, thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy vừa được UBND TPHCM bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM.

Sáng 30/9, UBND TPHCM đã tổ chức buổi trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Chánh thanh tra TPHCM. Tham dự có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định của UBND TPHCM tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Minh Đạt, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM thay ông Nguyễn Long Tuyền (nghỉ hưu từ 1/4).

Ông Đặng Minh Đạt sinh năm 1963, quê quán Long An; có trình độ cử nhân Luật, cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Đạt từng giữ các chức vụ phó bí thư thường trực Quận ủy quận 1. 

Năm 2015, ông Đạt được Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM bầu bổ sung làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM (nhiệm kỳ 2010-2015). Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành bầu bổ sung ông Đạt giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (nhiệm kỳ 2010-2015).
TPHCM bổ nhiệm Chánh Thanh tra mới ảnh 1 Ông Đặng Minh Đạt (trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TPHCM

Tại Đại hội X Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM (nhiệm kỳ 2015-2020), ông Đặng Minh Đạt được bầu làm Thành ủy viên.

Tại buổi trao quyết định, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong mong muốn ông Đạt cùng Thanh tra TPHCM tham mưu cho UBND TPHCM về công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao quản lý nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực tài sản công, tham mưu chấn chỉnh tiêu cực trong quản lý tài sản công.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết lựa chọn cán bộ giữ chức vụ Chánh thanh tra TPHCM rất quan trọng, vừa phải đảm bảo có kinh nghiệm thực tế, vừa đảm bảo kiến thức chuyên môn.

Ông Nguyễn Thành Phong đánh giá ông Đặng Minh Đạt được rèn luyện từ cơ sở, trong thời gian công tác luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới khi được phân công. 

“Hiện nay khối lượng công việc của Thanh tra TPHCM rất lớn. Ngoài việc thanh tra theo kế hoạch còn những thanh tra theo chỉ đạo, đơn thư, đặc biệt giải quyết khối lượng rất lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo. Vì vậy, anh Đạt cần nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực. Tập thể lãnh đạo Thanh tra TPHCM sẽ hỗ trợ, hợp tác giúp anh hoàn thành nhiệm vụ”, ông Phong nói.

Phát biểu nhậm chức, ông Đặng Minh Đạt cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đã tin tưởng giao cho ông nhiệm vụ quan trọng và hứa sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

MỚI - NÓNG