TPHCM có đường mang tên thầy thuốc Dương Quang Trung

Đường Dương Quang Trung có 3 đơn vị ông từng công tác.
Đường Dương Quang Trung có 3 đơn vị ông từng công tác.
TPO - Để tưởng nhớ và ghi nhận những cống hiến của Thầy thuốc Nhân dân Dương Quang Trung cho ngành y tế, UBND TPHCM đã đặt tên ông tại một tuyến đường ở quận 10, nơi có đến 3 đơn vị ông đã từng công tác.

Sáng 3/9, UBND quận 10, TPHCM đã tổ chức lễ đặt tên đường mang tên Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng Lao động, Viện sĩ, Tiến sĩ Dương Quang Trung tại hẻm 86, đường Thành Thái, quận 10.

Tuyến đường này có 3 đơn vị lớn của ngành y tế TPHCM mà Viện sĩ, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Quang Trung góp sức rất nhiều để xây dựng và phát triển như: Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Viện Tim Thành phố và Bệnh viện Nhân dân 115.

Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng Lao động, Viện sĩ, Tiến sĩ Dương Quang Trung (1928 – 2013), quê quán tỉnh Cà Mau. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành y tế của TPHCM như Thành ủy viên, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Y tế Thành phố; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố (nay là trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch), Phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hội Y học thành phố; Chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ trẻ em.

Năm 2013, ông mất tại TPHCM. Năm 2014, tên ông được đưa vào danh sách quỹ tên đường TPHCM theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của UBND TPHCM. Xét đề nghị của Sở VHTT, UBND TPHCM đã quyết định đặt tên cho hẻm 86 đường Thành Thái (phường 12, quận 10) có lý trình từ đường Thành Thái đến đường Sư Vạn Hạnh thành tên đường Dương Quang Trung.

MỚI - NÓNG