TPHCM sẽ bầu 4 Phó Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025

TPHCM sẽ bầu 4 Phó Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025
TPO - “Ngày 16/10, phần quan trọng nhất là trình bày phương án nhân sự và tiến hành thảo luận tại tổ về cơ cấu, phương án, số lượng nhân sự đã được Ban Chấp hành khoá X chuẩn bị”, ông Phan Nguyễn Như Khuê thông tin.

Chiều 15/10, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nhà báo TPHCM đã họp báo, thông tin kết quả ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM cho biết, ngày khai mạc Đại hội các đại biểu tham dự đầy đủ với 444 đại biểu.

TPHCM sẽ bầu 4 Phó Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 1 Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM.

Theo ông Minh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã vinh dự đón ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội cũng vui mừng chào đón nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận - đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó Đại hội còn có sự tham dự các lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; nguyên lãnh đạo của TPHCM qua các thời kỳ; các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu.

Sẽ có 4 Phó Bí thư Thành uỷ

Sau ngày khai mạc Đại hội, ông Lê Văn Minh cho biết, ngày 16/10, Đại hội sẽ nghe trình bày các báo cáo Tham luận của đại biểu dự Đại hội tại Hội trường.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.

TPHCM sẽ bầu 4 Phó Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 2 Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM cho biết, cuối ngày khai mạc, Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng đã ngồi lại họp bàn sâu hơn về công việc của Đại hội, cũng như dự kiến một số nội dung cho buổi làm việc vào ngày 16/10. Sẽ có 15 tham luận trình bày tại Đại hội.

“Phần quan trọng nhất là trình bày phương án nhân sự và tiến hành thảo luận tại tổ về cơ cấu, phương án, số lượng nhân sự đã được Ban Chấp hành khoá X chuẩn bị”, ông Phan Nguyễn Như Khuê thông tin.

TPHCM sẽ bầu 4 Phó Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 3 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ban ngành chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM trong phiên khai mạc. Ảnh Thuận Thắng

Ông Khuê cho biết thêm, Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X đã có phương án nhân sự, theo đó Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI (nhiệm kỳ 2020-2025) có Bí thư Thành uỷ và có 4 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM.

Sau đó, Đại biểu thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI. Đoàn Thư ký báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội XI Đảng bộ thành phố đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Chính trị giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM

Trước đó, sáng 11/10, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

TPHCM sẽ bầu 4 Phó Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 4 Bộ Chính trị giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc cho ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng thời, Bộ Chính trị chỉ định ông Nên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TPHCM. 

Ông Nguyễn Văn Nên sinh ngày 14/7/1957; quê quán tỉnh Tây Ninh, có bằng cử nhân Luật, là Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bầu 61 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu 72 người, bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Trực tiếp phiên khai mạc ở 1000 địa điểm để người dân xem

Ở phiên khai mạc sáng nay, ông Lê Văn Minh cho biết có điểm mới mà các Đại hội trước đó chưa thực hiện, đó là TPHCM trực tiếp 3 điểm cầu ở huyện Nhà Bè, quận Thủ Đức, trụ sở Uỷ ban MTTQVN TPHCM để người dân trình bài ý kiến, nguyện vọng đến Đại hội. Ngoài ra, có hơn 1000 địa điểm trên địa bàn TPHCM tổ chức cho người dân xem truyền hình trực tiếp để theo dõi Đại hội.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê thông tin, trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại lớn ở miền Trung, TPHCM ủng hộ 1 tỷ 300 triệu đồng để giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào miền Trung. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.