TPHCM tạm dừng hoạt động chùa Viên Giác

TPO - Chùa Viên Giác (quận Tân Bình, TPHCM) đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động để khử khuẩn nhằm đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19 sau khi diễn ra lễ Kỳ An Hội với sự tham dự của hàng nghìn phật tử vào tối 19/2.

Chiều 20/2, đại diện UBND quận Tân Bình cho biết, theo chỉ đạo của UBND TPHCM, chính quyền địa phương đã đề nghị chùa Viên Giác tạm dừng hoạt động để tiến hành khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 sau khi nhà chùa tổ chức lễ Kỳ An Hội với sự tham dự của hàng nghìn phật tử và du khách vào tối 19/2.

“Chùa Viên Giác đã tạm ngừng hoạt động từ sáng 20/2 để tạo điều kiện cho Trung tâm y tế quận Tân Bình phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên chùa và sẽ hoạt động trở lại vào thời điểm phù hợp”, đại diện UBND quận Tân Bình cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM, cho biết việc tạm dừng hoạt động của chùa là theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Quan điểm nhất quán của lãnh đạo TPHCM là trong thời điểm hiện tại, mọi dấu hiệu vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các hoạt động tập trung đông người cần được xử lý kiên quyết theo quy định của Chính phủ và không có ngoại lệ.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn. Các nghi lễ tôn giáo và hoạt động tập trung từ 20 người trở lên ở cơ sở thờ tự tạm ngừng từ ngày 9/2.

TPHCM tạm dừng hoạt động chùa Viên Giác ảnh 1 Nhiều phật tử, du khách tập trung tại chùa Viên Giác để tham dự lễ Kỳ An Hội vào tối 19/2. Ảnh: VnEpress.net

Tối 19/2, UBND TPHCM đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID - 19, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Theo UBND TPHCM, trong thời gian vừa qua, tình hình dịch COVID - 19 trong nước diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương phát sinh ổ dịch với nhiều trường hợp mắc bệnh. Tại TPHCM đã phát hiện chùm ca mắc COVID - 19 trong cộng đồng. Mặc dù đã được khống chế nhanh chóng nhưng nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng ở TPHCM vẫn luôn thường trực, đặc biệt khi người dân từ các địa phương quay trở lại làm việc sau Tết.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).