Trà Vinh phấn đấu trở thành tỉnh trọng điểm khu vực ĐBSCL về kinh tế biển

TPO - Ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị đại hội thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực phấn đấu để Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trước năm 2030 và đạt chuẩn nông thôn trước năm 2025, đặc biệt về kinh tế biển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc vào hôm nay, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm quốc phòng - an ninh; tạo bứt phá để Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước năm 2030”.

Trà Vinh phấn đấu trở thành tỉnh trọng điểm khu vực ĐBSCL về kinh tế biển ảnh 1 Ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân đạt 11,95%/năm, cao nhất trong các tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL. GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, đứng thứ 3 trong khu vực. Thu nội địa tăng bình quân trên 18%. Vốn đầu tư xã hội tăng nhanh, chiếm 48% GRDP, là mức tăng cao so với bình quân chung cả nước. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, khoa, học, công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo, toàn tỉnh giảm từ 13,23% xuống còn 1,57%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong bà con dân tộc Khmer giảm từ 23,12% xuống còn 3,92%.

Ông Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trà Vinh nằm giữa sông Tiền và sông Hậu với hơn 65km bờ biển, cửa ngõ của khu vực ĐBSCL ra biển Đông. Hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng khá đồng bộ. Tỉnh có lợi thế về phát triển kinh tế biển, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch.

Trà Vinh phấn đấu trở thành tỉnh trọng điểm khu vực ĐBSCL về kinh tế biển ảnh 2 Đại biểu tham dự Đại hội.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị đại hội thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực để phấn đấu thực hiện cho bằng được mục tiêu Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước năm 2030 và đạt chuẩn nông thôn trước năm 2025.

Đại hội nghiên cứu, thảo luận tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm cơ sở định hướng phát triển. Tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ, khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực và những tiềm năng, lợi thế riêng để tạo động lực đưa Trà Vinh phát triển nhanh, bền vững và có bước đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Trà Vinh phấn đấu trở thành tỉnh trọng điểm khu vực ĐBSCL về kinh tế biển ảnh 3 Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khoá XI.

Trà Vinh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản, dịch vụ cảng biển, kho vận logistics, sửa chữa, đóng tàu, cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ, chế biến năng lượng tái tạo. Xây dựng đội tàu có công suất lớn, đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phấn đấu Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm của khu vực ĐBSCL về kinh tế biển.  

Tỉnh Trà Vinh tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao, tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị, có sức cạnh tranh cao. Trà Vinh phấn đấu mỗi xã có một sản phẩm (OCOP) bảo đảm tiêu chuẩn, thương hiệu quốc gia. Tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch, tạo nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

MỚI - NÓNG