Trách nhiệm xử lý tiếng ồn karaoke loa kẹo kéo ở TPHCM thuộc về ai?

Trách nhiệm xử lý tiếng ồn karaoke loa kẹo kéo ở TPHCM thuộc về ai?
TPO - Trước các câu trả lời của các sở ban ngành liên quan đến trách nhiệm xử lý tiếng ồn karaoke loa kẹo kéo hiện nay, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng đại diện các sở ban ngành chưa làm rõ trách nhiệm của mình, trách nhiệm của các cơ quan chưa thống nhất nhau mặc dù có liên ngành, có phối hợp kiểm tra.

Ngày 11/7, tại buổi chất vấn ở kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 20, các đại biểu đã chất vất rất nhiều nội dung liên quan đến ngành Văn hóa – Thể thao TPHCM. Trong đó, nhiều đại biểu chất vấn trách nhiệm xử lý tiếng ồn karaoke loa kẹo kéo trong các khu dân cư hiện nay.

Đại biểu Tăng Hữu Phong chất vấn trong 6 tháng đầu năm 2020 thực hiện chủ đề năm văn hóa của thành phố, thế nhưng việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị vẫn chưa rõ nét. Trong đó vấn nạn tiếng ồn từ karaoke loa kẹo kéo ở trong các khu dân cư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Từ đó đại biểu Tăng Hữu Phong đặt vấn đề giải pháp thế nào trong thời gian tới để chấn chỉnh vấn nạn này.

Trách nhiệm xử lý tiếng ồn karaoke loa kẹo kéo ở TPHCM thuộc về ai? ảnh 1 TPHCM truy trách nhiệm xử lý tiếng ồn karaoke loa kẹo kéo. Ảnh UP

Trả lời vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM cho biết vừa qua cơ quan chức năng ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về tình trạng tiếng ồn karaoke trong khu dân cư và Sở chỉ đạo thanh tra kiểm tra xử lý ngay.

Theo ông Nhân, hiện nay TPHCM hiện có 2 đoàn liên ngành kiểm tra văn hóa xã hội để tiếng hành kiểm tra xử lý về tiếng ồn. Theo quy định, Sở Văn hóa – Thể thao không có chức năng đo tiếng ồn, do đó phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để đo tiếng ồn mới xử lý theo quy định.

Trách nhiệm xử lý tiếng ồn karaoke loa kẹo kéo ở TPHCM thuộc về ai? ảnh 2 Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TPHCM trả lời xử lý tiếng ồn karaoke loa kẹo kéo. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra theo quy định có liên quan, Công an TPHCM được quyền xử lý vi phạm tiếng ồn này theo nghị định 167. Bên cạnh đó còn có trách nhiệm xử lý tiếng ồn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đây là vấn đề trách nhiệm của các ngành có liên quan như Công an TPHCM, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao, UBND các quận huyện. Do đó Sở Văn hóa - Thể thao đã có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường công tác, xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn phát sinh mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng dân cư.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM nói trách nhiệm chỉ có “một khúc” còn lại trách nhiệm của Công an TPHCM, Sở Tài Nguyên Môi trường và UBND các quận huyện. Do đó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị đại diện các quận huyện, Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời cho rõ vấn đề.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết cơ quan chức năng đã thực hiện kiểm soát tiếng ồn từ 22h đêm đến 6h sáng ở các khu dân cư. Trong 6 tháng đầu năm đã xử lý được 46 trường hợp với mức xử phạt từ 100-300 nghìn đồng.

“Mức xử phạt này có thấp nhưng đây cũng là một giải pháp để chúng ta chấn chỉnh ngay ban đầu trong việc gây tiếng ồn trong khu dân cư”, ông Nguyễn Toàn Thắng nói và cho biết thêm, đối với các nguồn gây ra tiếng ồn lớn, Chính phủ có nghị định 155 quy định ngành Tài nguyên và Môi trường cùng với các cơ quan có thẩm quyền đo tiếng ồn để xử lý.

Trong khi đó, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cho rằng người dân, cử tri phản ánh rất nhiều về câu chuyện tiếng ồn karaoke trong khu dân cư. Do đó UBMTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị các sở ban ngành, cũng như UBND TPHCM có chỉ đạo cần xây dựng quy ước trong cộng đồng khu dân cư về việc tôn trọng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hát karaoke nhưng không làm phiền hàng xóm…

Trước ý kiến trả lời của đại diện các sở ban ngành, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết đại diện các sở ban ngành chưa giải trình rõ trách nhiệm của mình, trách nhiệm của các cơ quan chưa thống nhất nhau mặc dù có liên ngành, có phối hợp kiểm tra.

Trách nhiệm xử lý tiếng ồn karaoke loa kẹo kéo ở TPHCM thuộc về ai? ảnh 3 Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các sở ban ngành ngồi lại rà soát để phối hợp xử lý vấn nạn tiếng ồn karaoke. Ảnh chụp màn hình

Từ đó bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM với vai trò thường trực trong Ban chỉ đạo liên ngành văn hóa xã hội, chủ trì phối hợp với các sở ban ngành rà soát lại các quy định, cũng như bổ sung thêm vào các bộ tiêu chí như tiêu chí ứng xử văn hóa trong cộng đồng.

Đồng thời hướng dẫn các sở ban ngành, quận huyện xử lý vấn nạn này một cách thống nhất. “Trước hết chúng ta cần làm tốt tuyên truyền, vận động người dân có văn hóa ứng xử trong cộng đồng để cùng nhau xây dựng khu phố văn hóa. Trên cơ sở đó có các hướng dẫn liên quan đến quy định pháp luật để có giải pháp xử lý phù hợp, triệt để hơn”, bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.