Truy tìm thủ phạm đổ trộm dầu thải gây ra sự cố nước sạch sông Đà

Truy tìm thủ phạm đổ trộm dầu thải gây ra sự cố nước sạch sông Đà
TP - Cơ quan chức năng phát phiếu tới các hộ dân lấy thông tin tìm kiếm xe ô tô đổ trộm dầu thải khiến nguồn nước sạch sông Đà nhiễm bẩn.

Chiều 16/10, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đã làm việc với Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Kỳ Sơn, sau đó phát phiếu tới các hộ dân lấy thông tin tìm kiếm xe ô tô đổ trộm dầu thải khiến nguồn nước sạch sông Đà nhiễm bẩn.

Theo ông Dũng, cơ quan chức năng nghi ngờ dầu thải bị đổ trộm vào thời điểm khoảng 21h ngày 8/10. Trong khoảng thời gian đó người dân phát hiện một chiếc xe téc đi từ xã Phú Minh tới. Cũng theo ông Dũng, trên địa bàn xã chưa từng xảy ra tình trạng đổ trộm dầu thải ra môi trường.  

Ngoài ra trên địa bàn xã và một số xã xung quanh, người dân chủ yếu là làm nông không có cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến dầu. Cùng ngày, đại tá Phạm Hồng Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan công an tỉnh đang điều tra làm rõ vụ việc.

 Công ty sông Đà báo cáo kịp thời?

Theo báo cáo nhanh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, ngay sau khi phát hiện váng dầu tại kênh dẫn nước hồ Đầm Bài, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã khảo sát, xác định nguồn phát sinh váng dầu, có biện pháp ngăn chặn, thu gom dầu thải để hạn chế phát tán ra môi trường, báo cáo Công an xã Phúc Tiến và Công an tỉnh Hòa Bình (qua điện thoại).

Trong khi đó, tại giao ban báo chí chiều 15/10, UBND thành phố Hà Nội nêu: “Một số cán bộ của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà có phát hiện việc này từ sáng 8/10/2019 nhưng không có bất cứ báo cáo nào của cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cũng như thành phố Hà Nội. Cũng không có bất kỳ hành vi nào ứng cứu ngăn chặn ô nhiễm của nguồn dầu này theo quy định, mà để mặc, dẫn đến váng dầu này chảy vào nguồn nước qua hệ thống xử lý nước của nhà máy, rồi chảy đến hệ thống phân phối đến người dân các vùng Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân”.

MỚI - NÓNG