Truy vết 414 người liên quan 6 ca dương tính COVID tại Điện Biên

Ảnh minh họa. Mạnh Thắng
Ảnh minh họa. Mạnh Thắng
TPO - Trong vòng một ngày, tỉnh Điện Biên ghi nhận 6 ca nghi nhiễm COVID – 19 khi kết quả xét nghiệm 2 lần của họ đều dương tính.

Ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Phó  Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID - 19 tỉnh cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

“Cả 6 trường hợp đều có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính nhưng có 2 người khi được xét nghiệm lần 3 lại âm tính. Chúng tôi đã gửi tất cả mẫu về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lại” – ông Bằng nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nói thêm, hệ thống chính quyền trong tỉnh đang căng sức, nỗ lực hết mình để kiềm chế và dập tắt dịch bệnh.

Trong 6 trường hợp nghi nhiễm, có 3 người di chuyển từ Hải Dương về Điện Biên trên xe khách Thành Công (Móng Cái – Điện Biên) biển kiểm soát 27B - 004.55 trong đêm 3/2.  

Trong đó, 2 người sinh năm 2003, ở xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng được tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh của xã phát hiện ngay khi xuống xe vào 2h30 ngày 3/2 và được đưa đi khai báo y tế ngay. Trường hợp thứ 3 là L.T.D (SN 2002, ở xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ) đã tự cách ly tại nhà.

Có 3 trường hợp khác gồm Phạm Nguyễn Quốc C (SN 2000, ở huyện Mường Nhé) - học Đại học Sư phạm tại Hà Nội và về địa phương ngày 30/1; Nguyễn Quang H (SN 2004, ở huyện Mường Nhé) - học Trường PTTH Tứ Đức (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và về địa bàn từ ngày 31/1; Lường Văn M (sinh năm 2005, ở xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ) - đi phụ hồ tại huyện Thanh Hà (Hải Dương), về địa bàn từ ngày 29/1.

Với 2 trường hợp tại TP Điện Biên Phủ, UBND TP đã ra quyết định phong tỏa 2 thôn nơi họ sinh sống. Tỉnh Điện Biên cũng truy vết được 71 trường hợp là hành khách đi cùng 3 người nghi nhiễm trên xe khách 27B - 004.55.

Liên quan xe khách này, Sở Y tế tỉnh Sơn La đã ra thông báo khẩn nhằm hỏa tốc truy vết những người cùng đi đêm 3/2 và xuống xe dọc đường tại Sơn La nhưng nhà xe không nhớ vị trí họ xuống.

Ở Điện Biên, đến sáng 5/2, tỉnh này đã tiến hành truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca nghi nhiễm nêu trên và sẽ tiếp tục tìm kiếm các trường hợp F2, F3. Chính quyền tỉnh đã cử tổ công tác CDC vào hỗ trợ huyện Mường Nhé ứng phó dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".